TP Hồ Chí Minh: Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 17/8, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16 mở rộng. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị, đại diện Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh ra mắt trong sáng 17/8.

Theo đó, Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo). Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Các Phó trưởng Ban gồm: Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; ông Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh gồm: Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh; ông Đặng Minh Đạt, Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh; ông Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng Viện KSND TP Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh và ông Võ Văn Quận, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, việc công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh tại hội nghị không chỉ ra mắt Ban Chỉ đạo mà còn nhằm khẳng định trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh về quyết tâm đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc thành lập Ban Chỉ đạo lần này cũng là dịp để hệ thống chính trị và nhân dân hiểu, tiếp tục quan tâm, theo dõi, ủng hộ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ  Chí Minh phát biểu chỉ đạo trong sáng 17/8.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, hiện nay, việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan, tổ chức nào mà là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị TP Hồ Chí Minh, của các ngành, các cấp, của mỗi cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh.

Ông cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ TP Hồ Chí Minh đến cơ sở nhận thức sâu sắc yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là quán triệt thực hiện các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo sắp tới, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác đã được Ban Bí thư quy định; quan tâm chỉ đạo đồng bộ cả công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực; tập trung giúp Thành ủy chỉ đạo, xử lý nghiêm những vụ án, vụ việc tồn đọng phức tạp và những vụ án, vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của Đảng, phẩm chất đạo đức và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gây tổn hại đến niềm tin của Nhân dân.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, cần sớm chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm vụ được phân công; quan trọng nhất là làm đúng vai trò, chức trách của mình, công minh, chính trực, không nể nang, né tránh, không ngại va chạm, đặc biệt phải giữ đúng nguyên tắc hoạt động, tôn trọng và không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công theo dõi chỉ đạo.

“Với sự tín nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, tôi tin tưởng ý thức trách nhiệm của các đồng chí và một lần nữa xin chúc các đồng chí thành công với vai trò, trọng trách mới được giao”, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Theo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 16 mở rộng còn thực hiện quy trình công tác cán bộ; thảo luận nội dung tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Liên quan việc ngập nước tại hầm chui HC1-02 nút giao thông An Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết đã tăng cường thêm máy bơm cho hầm, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung sớm hoàn thành và đưa hệ thống bơm chính vào vận hành ngày 22/9 tới.