TP Hồ Chí Minh quyết liệt ngăn ngừa tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Để phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố, UBND cấp xã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trong giai đoạn 2026-2030.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương tập trung vào các giải pháp: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, chú trọng đổi mới tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, xây dựng, duy trì các mô hình, điển hình tiên tiến tại cơ sở để huy động lực lượng tại chỗ trong công tác này.

Các cơ quan, đơn vị liên quan và 168 phường, xã, đặc khu của thành phố được yêu cầu xác định các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, bố trí nguồn lực thực hiện nhằm kiềm chế, làm giảm nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc lấy phòng ngừa làm căn bản, kết hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan người dưới 18 tuổi, đặc biệt là các hành vi tội phạm xâm hại trẻ em. Theo đó, thành phố phấn đấu kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt trên 90%; 100% tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến trẻ em được tiếp nhận, phân loại xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 95%; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được khởi tố, điều tra theo quy định pháp luật.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương trong triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm liên quan trẻ em; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới hình thức truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2025, cả nước phát hiện 2.321 vụ xâm hại trẻ em với 2.418 trẻ bị xâm hại, giảm 40 vụ (tương đương 1,7%) so với cùng kỳ năm 2024.

Những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dân số lớn, số lượng trẻ em lên tới hàng triệu trẻ, địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển sôi động nhưng cũng đồng thời diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khiến công tác bảo vệ trẻ em đối mặt không ít thách thức. Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập từ ba tỉnh, thành trước đây, hiện là địa phương có dân số đông nhất cả nước, công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi đang đặt ra những yêu cầu mới để phù hợp với không gian quản lý đô thị mới, đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của các địa bàn trên toàn thành phố.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.