TP Hồ Chí Minh: Quận 10 ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng để hút khách trong dịp Tết 2023

Ngày 30/12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, UBND Quận 10 cùng Công ty cổ phần dịch vụ lữ hành Chim Cánh Cụt ra mắt tour “Đến Quận 10 - Nghe kể chuyện Đông y” và “Quận 10 - Nơi lịch sử ghi dấu”.
Chú thích ảnh
Quận 10 ra mắt sản phẩm du lịch mới để giới thiệu đến đông đảo du khách trong dịp Tết Dương lịch 2023. 

Đây là sản phẩm du lịch mới được các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh về việc đầu tư và phát triển “Mỗi quận, huyện có ít nhất 1 sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút khách du lịch”.

Ông Nguyễn Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND Quận 10 cho biết, sau một thời gian nghiêm cứu và tổng hợp các tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, địa phương đã xây dựng được hai sản phẩm tour du lịch đặc trưng để giới thiệu đến du khách trong dịp Tết 2023. Hai sản phẩm tour này sẽ cho du khách có cái nhìn mới về một Quận 10 giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và rất mến khách. Theo đó, khi tham các tour du lịch, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian của phòng bào chế thuốc và khu nhà vườn thảo dược tại Tân Hưng Long tự; trải nghiệm cách làm tranh gạo Quỳnh Vy; tìm hiểu, tham quan Bảo tàng Y học cổ truyền (Fito)...

Đặc biệt, tại Bảo tàng Fito (Phường 12, Quận 10), người dân và du khách sẽ có cơ hội tiếp cận kho tàng sách Hán - Nôm về y học cổ truyền với khoảng 100.000 trang. Kho tàng sách Đông y này có nhiều sách quý như Nam dược thần hiệu của danh y Tuệ Tĩnh, Y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông... Tại đây, du khách cũng có thể tham gia trải nghiệm trực tiếp quá trình bào chế thuốc như cắt thuốc, tán thuốc, nếm thử vị thuốc...

Chú thích ảnh
Du khách sẽ được trải nghiệm làm thầy thuốc đông y khi tham gia tour du lịch mới tại Quận 10.

Theo thống kê của UBND Quận 10, hiện nay trên địa bàn có 15 tài nguyên du lịch được Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh công bố và giới thiệu đến du khách. Quận 10 còn có các cơ sở di tích lịch sử, khu ẩm thực thu hút được nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan gồm: Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, hầm bí mật Cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ Quốc đoàn; hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ; chùa Việt Nam Quốc Tự, chùa Giác Ngộ; trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall; phố chuyên doanh hoa khu vực đường Hồ Thị Kỷ, chợ Nguyễn Tri Phương, chợ Hòa Hưng, tranh gạo Quỳnh Vy; tuyến đường chuyên doanh nội thất Ngô Gia Tự… 

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay đã có 21/22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện ra mắt các sản phẩm du lịch đặc trưng của mình. Những sản phẩm du lịch này được xây dựng dựa trên tiềm năng, thế mạnh của các địa phương. Sắp tới, các sản phẩm du lịch này được Sở và các đơn vị, ban ngành, doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là giới thiệu trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 sắp tới. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.