TP Hồ Chí Minh: Phát triển du lịch y tế vẫn còn nhiều khó khăn

Để phát triển y tế du lịch cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Y tế và Sở Du lịch; trong đó, Sở Y tế cần cung cấp các bệnh viện công và tư nhân đủ điều kiện khai thác du lịch y tế.

Đó là đề xuất của ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh tại buổi khảo sát với các sở, ban ngành về phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho nhân dân thành phố vào sáng ngày 2/1/2025.

Chú thích ảnh
PGS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi khảo sát.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, chương trình du lịch y tế nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các doanh nghiệp, bệnh viện, qua đó đã mang lại nhiều lợi nhuận, doanh thu cao, đóng góp cho ngành du lịch và ngành y tế. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc triển khai phát triển chương trình du lịch y tế như tình trạng quá tải tại các bệnh viện công lập, dẫn đến việc đảm bảo thời gian, chất lượng phục vụ cho đối tượng khách du lịch tham gia các sản phẩm y tế chưa được thuận lợi.

Bên cạnh đó, đa số bệnh viện đang tham gia chương trình du lịch y tế tại Thành phố chưa đạt được các chứng chỉ quốc tế nên việc thanh toán viện phí, khám chữa bệnh đối với khách du lịch quốc tế mua bảo hiểm tại một số công ty bảo hiểm toàn cầu chưa được thuận lợi.

Số lượng các sản phẩm tour du lịch y tế trong thời gian qua đã được doanh nghiệp quan tâm xây dựng rất đa dạng, phong phú nhưng chưa được đầu tư đúng mức, còn đơn lẻ, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở y tế, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn; chưa hình thành một chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách về chất lượng dịch vụ.

Để phát triển du lịch y tế trong thời gian tới, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu cho rằng, cần vận động doanh nghiệp du lịch, cơ sở y tế, doanh nghiệp đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tham gia công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch y tế hoặc học hỏi kinh nghiệm tại các nước có kinh nghiệm phát triển du lịch y tế.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, năm 2024, ngành y tế Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phát triển y tế chuyên sâu, nhiều bệnh viện đạt chuẩn chất lượng quốc tế... Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn như vẫn còn một số bệnh viện xuống cấp, quá tải như: Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh…

Hiện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có đề án trình Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, thậm chí xây mới những bệnh viện này để nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển chuyên khoa sâu trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, năm 2025, ngành y tế sẽ tập trung triển khai các đề án chiến lược nhằm phát triển toàn diện hệ thống y tế thành phố. Nổi bật là các đề án đã và đang được phê duyệt, như Đề án phát triển hệ thống y tế thành phố trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Đề án phát triển công nghiệp dược Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

“Những hoạt động này không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài, góp phần đưa TP Hồ Chí Minh trở thành điểm sáng trong lĩnh vực y tế của khu vực ASEAN”, ông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Cao Thanh Bình cho rằng, nếu không có dữ liệu kết hợp chặt chẽ giữa Sở Y tế và Sở Du lịch thì sẽ khó phát triển du lịch y tế tại Thành phố. Do đó, để phát triển y tế du lịch cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Y tế và Sở Du lịch.

"Sở Y tế cần cung cấp các bệnh viện công và tư nhân đủ điều kiện khai thác du lịch y tế cùng với Sở Du lịch đánh giá nhu cầu các bệnh mà bệnh nhân ở nước ngoài và các tỉnh đến thành phố khám, điều trị để xây dựng và đầu tư phát triển sản phảm du lịch y tế', ông Cao Thanh Bình đề nghị.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.