TP Hồ Chí Minh phát triển công nghiệp văn hóa từ hệ sinh thái sáng tạo

TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa thông qua việc kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngày hội Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo 2026 mở ra cơ hội hợp tác giữa các nhà sáng tạo, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo và nâng cao giá trị tài sản sở hữu trí tuệ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh sự kiện.

Sáng 11/7, dưới sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (Sihub) phối hợp cùng Star Delight, SanDisk Việt Nam và các đơn vị đồng hành tổ chức Ngày hội Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo 2026 trong khuôn khổ Startup Connection Day 2026. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 11 - 12/7 với nhiều hoạt động kết nối, chia sẻ tri thức và thúc đẩy thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ sáng tạo.

Chương trình quy tụ cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhằm tăng cường kết nối nguồn lực, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái tài sản sở hữu trí tuệ sáng tạo (Creative IP) tại TP Hồ Chí Minh.

Theo ban tổ chức, sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định phát triển công nghiệp văn hóa gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực tăng trưởng mới. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và 9% GDP vào năm 2045.

Trong bối cảnh đó, nhiều ý tưởng sáng tạo và tài sản sở hữu trí tuệ vẫn gặp khó khăn trong quá trình bảo hộ, huy động nguồn lực và thương mại hóa. Ngày hội được kỳ vọng tạo không gian để các nhà sáng tạo, doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, qua đó từng bước hình thành chuỗi giá trị từ sáng tạo, bảo hộ sở hữu trí tuệ đến phát triển sản phẩm và đưa ra thị trường.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động được tổ chức như Project Market, triển lãm Creative IP, kết nối doanh nghiệp (Business Matching), Creative Race với sự tham gia của các trường đại học, chuỗi workshop và masterclass về trí tuệ nhân tạo, bản quyền, điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, cùng Gala Kính Vạn Hoa - Creative Lab mùa 3.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Sihub cho biết, công nghiệp văn hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng tạo giá trị kinh tế cho các sản phẩm sáng tạo.

Theo bà Bé Ba, việc hình thành hệ sinh thái Creative IP không chỉ giúp các ý tưởng sáng tạo tiếp cận doanh nghiệp và thị trường thuận lợi hơn mà còn góp phần chuyển hóa các giá trị văn hóa Việt Nam thành nguồn lực phát triển của nền kinh tế sáng tạo.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Sihub phát biểu khai mạc chương trình.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là lễ ra mắt nền tảng Kính Vạn Hoa - Creative Lab, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát triển các dự án và tài sản sở hữu trí tuệ sáng tạo. Nền tảng được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý dự án, chuẩn hóa dữ liệu Creative IP, tăng cường khả năng cộng tác và kết nối giữa nhà sáng tạo, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư.

Bà Bùi Hương Anh, Giám đốc điều hành Star Delight (đơn vị phát triển nền tảng) cho biết, Kính Vạn Hoa - Creative Lab hướng tới xây dựng hạ tầng số giúp cộng đồng sáng tạo kết nối hiệu quả hơn với công nghệ, nguồn lực và thị trường, rút ngắn quá trình đưa các ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm có khả năng thương mại hóa.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khách tham quan và trải nghiệm các sản phẩm công nghệ sáng tạo tại khu vực triển lãm.

Thông qua Ngày hội Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo 2026, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh kỳ vọng tiếp tục tăng cường kết nối giữa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với công nghiệp văn hóa; tạo điều kiện để các tài sản sở hữu trí tuệ sáng tạo của Việt Nam được phát triển, bảo hộ và thương mại hóa hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Liên quan việc ngập nước tại hầm chui HC1-02 nút giao thông An Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết đã tăng cường thêm máy bơm cho hầm, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung sớm hoàn thành và đưa hệ thống bơm chính vào vận hành ngày 22/9 tới.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.