TP Hồ Chí Minh: Phát lệnh làm hàng đầu Xuân Giáp Thìn tại cảng Tân Cảng Cát Lái

Tối 9/2 (tức 30 Tết), tại cảng Tân Cảng Cát Lái (thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn), Quân chủng Hải quân đã phát lệnh làm hàng đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức làm hàng đầu Xuân tại cảng Tân Cảng Cát Lái tối 9/2. 

Lễ phát lệnh làm hàng đầu Xuân là hoạt động truyền thống hàng năm của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, tại Tân Cảng Cát Lái, mỗi ca sản xuất có hơn 1.100 người lao động trực tiếp quản lý, điều hành và phục vụ.

Trong tuần đầu Tết Nguyên đán, cảng đón 75 chuyến tàu làm hàng, sản lượng thông qua 72.000 teus, tương đương hơn 1 triệu tấn hàng hóa (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023). Riêng trong đêm phát lệnh làm hàng, Cảng đón 7 chuyến tàu container, lô hàng được xếp lên tàu. Tổng sản lượng xếp dỡ trong đêm phát lệnh làm hàng đầu Xuân Giáp Thìn tại Tân Cảng Cát Lái khoảng 7.500 teus (tương đương 105.000 tấn hàng).

Tại lễ phát động, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chúc mừng thành tích xuất sắc mà Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đạt được thời gian qua, không chỉ đóng góp cho Tổng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn đóng góp to lớn cho TP Hồ Chí Minh và đất nước.

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trích số tiền thu được trong đêm tại cảng Cát Lái để ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của TP Hồ Chí Minh và các địa phương gần 3 tỷ đồng. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.