TP Hồ Chí Minh phát động 'Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện'

Ngày 27/12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND Quận 7 tổ chức lễ phát động “Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn lá cây lên cây thân thiện.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình “Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện” được khởi xướng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải và các ngành liên quan xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Chương trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, mà còn định hình hình ảnh TP Hồ Chí Minh như một điểm đến an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp. Đồng thời, sáng kiến này tạo động lực cạnh tranh tích cực giữa các đơn vị kinh doanh, khuyến khích đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, chương trình còn hướng tới quảng bá hình ảnh người dân TP Hồ Chí Minh với tinh thần cởi mở, hiếu khách và nhân ái. Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh, gắn liền với bảo vệ môi trường, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch thành phố.

Chú thích ảnh
Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phát động chương trình.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu nhấn mạnh: “Mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, dù lớn hay nhỏ đều có vai trò quan trọng trong việc định hình hình ảnh du lịch Thành phố. Nhân viên của các cơ sở này chính là "đại sứ" du lịch, mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Ban tổ chức kỳ vọng, chương trình sẽ thu hút nhiều đơn vị tham gia, tạo dấu ấn văn hóa đặc sắc và sự thân thiện cho TP Hồ Chí Minh trong mắt du khách”.

Các tiêu chí đánh giá “Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện” bao gồm: Sản phẩm và dịch vụ phải đảm bảo sự đa dạng, sáng tạo, chất lượng và an toàn, áp dụng công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang lại trải nghiệm độc đáo. Về thái độ phục vụ, nhân viên cần thể hiện sự thân thiện, chuyên nghiệp, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời có kênh phản hồi và công khai đường dây nóng để hỗ trợ du khách.

Đối với tiêu chí bảo vệ môi trường, các đơn vị cần cam kết giảm thiểu rác thải, sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ thân thiện môi trường để duy trì môi trường xanh, sạch. Về trách nhiệm cộng đồng, các cơ sở phải đảm bảo an ninh, tham gia hoạt động xã hội, hỗ trợ giao lưu giữa du khách và người dân, đồng thời nâng cấp nhà vệ sinh đạt chuẩn và lắp đặt biển chỉ dẫn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.