TP Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành 'đại công trường' năm 2026

Chiều 6/1, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh mục tiêu đưa thành phố trở thành “đại công trường” trong năm 2026 với mức tăng trưởng GRDP 10 - 11%. Dù kinh tế năm 2025 phục hồi tích cực, lãnh đạo Thành phố thẳng thắn nhìn nhận giải ngân đầu tư công vẫn là “điểm nghẽn” lớn nhất cần tháo gỡ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Để hiện thực hóa mục tiêu TP Hồ Chí Minh trở thành 'đại công trường' năm 2026, Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu cả hệ thống chính trị phải chuyển trạng thái sang hành động quyết liệt và thực chất hơn. Nhiệm vụ ưu tiên là đẩy nhanh tiến độ, đưa các dự án trọng điểm về đích đúng hẹn để phát huy hiệu quả kinh tế. Đồng thời, Thành phố sẽ dồn lực hoàn thiện thể chế thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, xem đây là chìa khóa để tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông tối đa nguồn lực mà Trung ương đã trao quyền.

Người đứng đầu chính quyền Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc vận dụng cơ chế đặc thù thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, để đưa chính sách vào cuộc sống nhanh và mạnh mẽ hơn, yếu tố con người được xác định là khâu đột phá. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, hội tụ tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm". Song song đó, việc đẩy mạnh chính quyền số và văn hóa phục vụ sẽ là nền tảng kiến tạo môi trường quản trị minh bạch, củng cố vững chắc niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Khép lại năm 2025, bức tranh kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều gam màu sáng trong bối cảnh đầy thách thức. Môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện, tạo sức hút lớn với các dòng vốn đầu tư. Đặc biệt, đà tăng trưởng đã bứt phá ngoạn mục trong quý 4/2025 với mức tăng 9,03% - cao vượt trội so với các quý trước. Kết quả này đã kéo GRDP cả năm đạt 7,53% (nếu loại trừ dầu khí là 8,03%). Những "con số biết nói" này chính là bệ phóng quan trọng để đầu tàu kinh tế cả nước bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động và khát vọng vươn xa hơn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị chiều 6/1.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Được, một hạn chế lớn là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt khoảng 89.806 tỷ đồng, tương đương gần 74% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao; nếu tính theo kế hoạch địa phương, tỷ lệ giải ngân cũng chỉ đạt khoảng 70%. Một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

"Trong năm 2025, dù giải ngân đầu tư công có cải thiện so với cùng kỳ nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nếu làm tốt hơn giải ngân đầu tư công, tăng trưởng kinh tế của thành phố không chỉ dừng lại ở con số 8,03%. Chúng ta có thừa vốn nhưng giải ngân không được là vấn đề rất đáng suy nghĩ, trong đó giải phóng mặt bằng là nguyên nhân lớn nhất cần có giải pháp căn cơ trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Được cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.