TP Hồ Chí Minh: 'Nóng' thị trường hoa quả trưng Tết

Ngày 29-30 Tết, thị trường các loại hoa quả trưng Tết tại các chợ lẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khá nhộn nhịp. So với ngày thường giá các loại hoa quả đã tăng giá cao hơn.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức vào ngày 17-18/2 (tức ngày 29-30 Tết)  thị trường các loại hoa quả trưng Tết tại các chợ lẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khá nhộn nhịp. So với ngày thường giá các loại hoa quả đã tăng giá cao hơn. Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị giá các mặt hàng này vẫn được giữ nguyên, nhiều mặt hàng còn được giảm giá, khuyến mãi.
TP Hồ Chí Minh: 'Nóng' thị trường hoa quả trưng Tết ảnh 1

Các loại hoa quả trưng Tết tăng giá tại các chợ lẻ tại TP Hồ Chí Minh.

Với tâm lý cả năm có một dịp, người dân sẵn sàng mua sắm các loại hoa quả để trưng trong Tết. Vì vậy, những người buôn bán hoa quả trưng Tết cũng được dịp tăng giá các mặt hàng này. Mặc dù giá tăng xong sức mua các mặt hàng này không giảm. Ghi nhận tại chợ Phước Long B, Phước Bình (quận 9), chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức)… ngay từ sáng sớm đã có khá đông người dân tới mua sắm đồ Tết. Mặt hàng được người dân lựa chọn nhiều nhất trong hai ngày 29-30 Tết là thực phẩm, hoa quả trưng Tết…Với người Sài Gòn, các loại hoa quả được người dân lựa chọn trưng Tết là quả mãng cầu (quả na), quả xoài, dừa, đu đủ, quả sung, quả mây… Người Nam Bộ khi trưng những loại hoa quả này trên bàn thờ tổ tiên vào ngày Tết quan niệm mong một năm sẽ  “cầu vừa đủ xài”  hoặc “cầu sung túc, may mắn”. Chính vì vậy, các loại hoa quả này cũng được dịp tăng giá.
TP Hồ Chí Minh: 'Nóng' thị trường hoa quả trưng Tết ảnh 2

Bánh chưng, bánh tét gói sẵn đang được bày bán khá nhiều tại chợ lẻ.

Tại các chợ lẻ, hiện giá quả mãng cầu (quả na) dao động 50.000 - 150.000 đồng/kg (tùy loại to- nhỏ), trong khi vào ngày thường giá chỉ khoảng 35.000 - 120.000 đồng/kg (tùy loại to- nhỏ), xoài cát hòa lộc ngày thường chỉ dao động 35.000-120.000 đồng/kg còn ngày Tết có giá 55.000- 200.000 đồng/kg, quả dừa ngày thường chỉ khoảng 10-12.000 đồng/quả nay tăng lên 15.000-20.000 quả… Vào ngày Tết, những loại quả này có kích thước nhỏ chỉ dùng trưng Tết cũng được bán đồng giá 10.000-20.000 đồng/quả ở các chợ lẻ.
TP Hồ Chí Minh: 'Nóng' thị trường hoa quả trưng Tết ảnh 3

Các loại hoa trưng Tết được người dân Sài Gòn mua sắm khá nhiều.

Chị Thanh Thủy, một tiểu thương chuyên bán dừa tươi gần chợ Phước Long B (quận 9) cho biết: Từ 26 -30 Tết, trung bình mỗi ngày tôi bán ra từ 300-500 quả dừa. So với năm ngoái, năm nay số lượng dừa tôi bán ra đã tăng gấp đôi. Lượng người dân mua đông nhất vào buổi chiều 29 và sáng sớm ngày 30 Tết.
TP Hồ Chí Minh: 'Nóng' thị trường hoa quả trưng Tết ảnh 4

Hoa quả tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang được giảm giá khá mạnh.

Không chỉ tăng giá các loại trái cây trưng tết, ghi nhận trong ngày 29 và sáng 30 Tết tại TP Hồ Chí Minh, giá hoa tươi tại các chợ lẻ cũng khá cao so với ngày thường. Ví dụ hoa cát tường ngày thường 25.000-30.000 đồng/bó ngày Tết tăng giá 40.000-50.000 đồng/bó, hoa lay ơn Đà lạt ngày thường có giá 30.000-60.000 đồng/bó nay tăng lên 60.000-120.000 đồng/bó (10 bông), hoa cúc vạn thọ ngày thường chỉ khoảng 5.000 đồng/cây nay tăng lên 15.000 đồng/cây…Trong khi đó, ghi nhận tại các siêu thị Saigon co.op, Big C, Citimart… các mặt hàng hoa quả trái cây, thực phẩm tươi sống, thời trang đang được giảm giá khá mạnh. Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Marketing Saigon Co.op cho biết: Hiện, siêu thị Co.opmart và Co.opXtra, Co.op Food đang áp dụng giảm giá mạnh cho các loại trái cây, thực phẩm tươi sống, thịt heo giảm giá từ 5.000- 10.000đ/kg. Riêng các sản phẩm may mặc thời trang phù hợp cho nam, nữ và trẻ em sẽ được giảm giá từ 15% - 45%. Đồng thời, siêu thị vẫn duy trì lực lượng giao hàng tận nơi và nhân sự thời vụ để khách hàng không phải chờ đợi khi tính tiền hay nhận giao hàng miễn phí.
Bài, ảnh: Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.