TP Hồ Chí Minh nối lại tour du lịch khép kín đến núi Bà Đen (Tây Ninh)

Ngày 18/10, đoàn du khách đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh đã khởi hành đến tỉnh Tây Ninh theo tour khép kín “TP Hồ Chí Minh - Khu du lịch núi Bà Đen” đi về trong ngày.
Chú thích ảnh
Trên núi Bà Đen (Tây Ninh) có nhiều ngôi chùa như: chùa Phật, chùa Hang, chùa Hạ, chùa Trung, chùa Vân Sơn… và nhiều động nhỏ như động Thanh Long, động Ba Cô, động Ba Tuần…

Đoàn khách thương mại đầu tiên này là 100 tình nguyện viên, lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Quận 3 và nhân viên Tập đoàn An Nông, Công ty PHG Lock.

Anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty PHG Lock - "cha đẻ" của ATM gạo, ATM khẩu trang và ATM oxy cho biết: "Đơn vị đã phối hợp cùng Công ty Saco Travel tổ chức tour du lịch liên tuyến đến núi Bà Đen (Tây Ninh) để cảm ơn các bạn nhân viên, tình nguyện viên có đóng góp trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua. Trong suốt 3 tháng qua, các tình nguyện viên của hệ thống ATM oxy đã làm việc vất vả, liên tục để có thể cung cấp oxy kịp thời cho các bệnh nhân F0. Thông qua tour du lịch dành cho các tình nguyện viên, chúng tôi cũng muốn kích cầu cho ngành du lịch sau thời gian dài đóng băng".

Chú thích ảnh
Du khách TP Hồ Chí Minh được trải nghiệm 1 ngày theo mô hình du lịch bong bóng khép kín tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Ảnh: Minh Phúc

Là đơn vị triển khai tour du lịch thương mại đến Tây Ninh, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Tổng Giám đốc Công ty Saco Travel cho biết, đây là tour đón khách thương mại đầu tiên của doanh nghiệp sau thời gian dài tạm ngừng vì dịch COVID-19. Vì vậy, để  du khách yên tâm, nhân viên công ty đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, đồng thời tuân thủ theo tiêu chí an toàn mà Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đưa ra. Mặt khác, đội ngũ nhân viên của đơn vị đã được ngành y tế huấn luyện, cấp chứng nhận trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và luôn đảm bảo 5K trong quá trình tổ chức tour.

"Tour du lịch liên tỉnh này được triển khai nhanh chóng trong vòng chưa đầy một tuần sau chuyến đi khảo sát của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đến Tây Ninh vào ngày 12/10 vừa qua", ông Nguyễn Ngọc Tấn cho biết thêm.  

Chú thích ảnh
Du khách tham quan núi Bà Đen đa số là các tình nguyện viên tham gia chương trình "ATM oxy" do Hội Doanh nhân trẻ phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phát triển để giúp đỡ  người dân F0 trong đợt dịch vừa qua. Ảnh: Minh Phúc

Theo ông Nguyễn Ngọc Tấn, hiện nay, dù TP Hồ Chí Minh đã có chủ trương mở cửa trở lại nhưng các tỉnh khác vẫn còn e dè. Do đó, đơn vị mong muốn Thành phố sẽ đóng vai trò kết nối, chủ động liên lạc để sớm mở rộng các tour đến các tỉnh, thành trong cả nước. Hiện tại, đơn vị vẫn đang thực hiện mở tour theo nguyên tắc “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó”. Sắp tới, đơn vị kỳ vọng các bộ, ngành nhanh chóng ban hành bộ tiêu chí thống nhất trên toàn quốc để ngành du lịch phát triển trở lại nhanh chóng. Dự kiến, sau tour thương mại này, đơn vị sẽ tiếp tục mở tour liên tỉnh tới các tỉnh miền Trung và Hà Giang. 

Đón tiếp đoàn khách đầu tiên đến từ TP Hồ Chí Minh, ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là tour du lịch thương mại đầu tiên được mở lại sau thời gian dài bị gián đoạn vì dịch bệnh. Điều kiện để mở tour này là du khách TP Hồ Chí Minh đã tiêm đủ 2 mũi vaccnie hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh nếu là F0, có kết quả test âm tính trong vòng 72 giờ... Đối với điểm đến núi Bà Đen, tất cả nhân viên phục vụ cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đây cũng là điểm du lịch đầu tiên được tỉnh cho thí điểm mở cửa đón khách ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi theo phương châm "du lịch an toàn và an toàn để du lịch".

Chú thích ảnh
Đội ngũ nhân viên phục vụ, kiểm soát vé tại hệ thống cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen đều đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả test âm tính khi đi làm trở lại. Ảnh: Minh Phúc

"Sắp tới, căn cứ vào tỉ lệ tiêm phủ vaccine, tỉnh sẽ mở cửa dần với các điểm đến khác. Tính đến chiều ngày 17/10, tỉnh Tây Ninh đã tiêm vaccine mũi 1 đạt 76%, mũi 2 đạt 37%. Dự kiến đến cuối tháng 10, tỉ lệ tiêm phủ vaccine đối với người từ 18 tuổi trở lên sẽ đạt trên 90%", ông Trương Văn Hùng cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, việc triển khai tuyến du lịch đi tỉnh đầu tiên đến Khu du lịch núi Bà Đen nằm trong kế hoạch phục hồi ngành du lịch Thành phố trong giai đoạn bình thường mới. TP Hồ Chí Minh cũng sẽ có đoàn công tác đến Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định để xúc tiến việc tạo các “luồng xanh” du lịch, mở đường cho các doanh nghiệp du lịch của Thành phố khôi phục lại tour liên tỉnh. 

Trước đó, từ ngày 15/10 đến 17/10, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã đón các đoàn khách từ TP Hồ Chí Minh đến nghỉ dưỡng tại một số resort, khu du lịch theo hình thức “bong bóng du lịch”. Ngoài ra, đoàn du khách đầu tiên gồm 6 người từ TP Hồ Chí Minh cũng đã tới Quảng Bình chiều ngày 15/10 theo hình thức tour khép kín. Du khách được đón, ăn ở, trải nghiệm, đón tiễn tại sân bay theo lộ trình khép kín, bảo đảm an toàn cho du khách.

Chú thích ảnh
Giữa tháng 1/2020, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Sun Group đã đưa vào vận hành hệ thống cáp treo SUNWORLD núi Bà Đen mới, hiện đại tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen sau gần một năm rưỡi thi công và hoàn thiện.

"Tour liên tỉnh thương mại đầu tiên được tổ chức ngay sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát đã cho thấy những tín hiệu tích cực cho ngành du lịch TP Hồ Chí Minh khi muốn khôi phục lại. Điều này cũng thể hiện sự chủ động và quyết tâm của lãnh đạo và ngành du lịch TP Hồ Chí Minh trong việc phục hồi hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nói.

Chú thích ảnh
Du khách TP Hồ Chí Minh tản bộ trong không gian trong lành, mát mẻ tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen trong ngày 18/10. Ảnh: Minh Phúc

Dự kiến sau khi tổ chức thành công tuyến du lịch khép kín từ TP Hồ Chí Minh đi núi Bà Đen (Tây Ninh), sắp tới, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh sẽ tiếp tục mở rộng các điểm đến khác như: Di tích Căn cứ Trung ương cục miền Nam, Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát - Vườn di sản ASEAN, hồ Dầu Tiếng, Tòa thánh Cao Đài và một số điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Liên quan việc ngập nước tại hầm chui HC1-02 nút giao thông An Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết đã tăng cường thêm máy bơm cho hầm, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung sớm hoàn thành và đưa hệ thống bơm chính vào vận hành ngày 22/9 tới.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.