TP Hồ Chí Minh nỗ lực giảm 5 - 10% tai nạn giao thông trong năm 2021

Sáng 8/1, Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2021 gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021.

Chủ đề năm nay là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. 

Chú thích ảnh
 Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong (bên trái) trao cờ lệnh, phát động ra quân thực hiện năm An toàn giao thông 2021 trên địa bàn thành phố. 

Trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, số vụ tai nạn giảm 13,8%, số người chết giảm 12%, số người bị thương giảm 15,2% và là năm tai nạn giao thông giảm sâu nhất so với những năm gần đây trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tình hình giao thông trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Số người chết do tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao nếu không có sự tập trung với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. 

Chú thích ảnh
Các lực lượng diễu hành, tuyên truyền thực hiện năm An toàn giao thông 2021 trên địa bàn thành phố.

Tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, trong năm 2021, Thành phố sẽ nỗ lực giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2020. Do đó, ngay sau Lễ phát động các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Năm An toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đồng thời kêu gọi người dân góp phần thực hiện bằng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
 Các lực lượng ra quân thực hiện năm An toàn giao thông 2021 trên địa bàn thành phố. 

Về mặt chính quyền, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý vi phạm để đạt hiệu quả cao nhất. Thành phố sẽ ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học và công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông, giám sát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thành phố phấn đấu hoàn thành Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị giai đoạn 2 vào năm 2025.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.