TP Hồ Chí Minh: Nhiều trẻ cấp cứu vì hóc dị vật, đốt pháo nổ

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, các bệnh viện nhi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều trẻ đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) cho biết, trong những ngày nghỉ Tết, bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị hóc dị vật.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố xử trí một trường hợp trẻ bị hóc dị vật trong ngày Tết. Ảnh: BVCC

Theo đó, trong ngày giáp Tết, các bác sĩ đã cấp cứu cho một bé bị sặc hạt đậu phộng vào phổi hay ngay trong ngày mùng 1 Tết, các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời cho một bé trai 5 tuổi bị đồng xu chẹn ngay thực quản, gần cổ họng. Đặc biệt, mới đây, trong ngày mùng 4 Tết, các bác sĩ tiếp nhận một bé trai 5 tuổi ngụ ở Cần Thơ chuyển viện đến bị hóc dị vật là cục pin cúc áo có đường kính 2cm. Hơn 5 giờ mắc kẹt, cục pin tiết hoá chất mạnh gây bỏng chít hẹp thực quản độ 2B, xì dò doạ thủng xuất huyết...

Theo các bác sĩ, với các loại pin bị kẹt lại ở thực quản, đó là một cấp cứu khẩn cấp, dị vật cần phải được lấy ra trong vòng 2 giờ sau khi nuốt. Vì nếu để kéo dài, pin bắt đầu ăn mòn và có thể gây thủng mạch chảy máu, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu trẻ lớn, chỉ nuốt phải một viên pin kích thước dưới 12mm và đã qua dạ dày, thì không cần can thiệp khẩn nếu không có triệu chứng, chỉ chụp lại X-quang sau 4 ngày để xem dị vật đã được tống xuất ra ngoài hay chưa.

Không chỉ tiếp nhận những trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu vì hóc dị vật, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố còn ghi nhận nhiều trường hợp trẻ cấp cứu vì tai nạn giao thông, bị bỏng, điện giật… Chẳng hạn, một bệnh nhi 16 tháng tuổi ngụ ở Tây Ninh trong lúc đang chơi không may bò vào nơi gia đình đang cúng có phần nước nóng, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng phỏng 30% ở nhiều nơi trên cơ thể. Hiện tại vẫn đang được bác sĩ điều trị tích cực.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cũng cho biết, từ trước Tết Nguyên đán khoảng 3 tuần đến nay, bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp bệnh nhi sử dụng pháo tự chế và nổ ngay trên bàn tay cầm pháo, gây tổn thương nghiêm trọng đến chức năng của bàn tay.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, khoa Bỏng - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2, khoảng 2 năm trở lại đây, năm nào khoa Bỏng - Chỉnh hình cũng tiếp nhận những bệnh nhi nhập viện vì đốt pháo tự chế. Đặc biệt, năm nay số lượng bệnh nhân tăng nhiều, hầu hết rơi vào những bệnh nhi từ 10 tuổi trở lên.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.