TP Hồ Chí Minh: Nhiều nét mới tại Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 năm 2024

Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/8 với nhiều nét mới đặc sắc để thu hút người dân, du khách đến tham quan, mua sắm và vui chơi suốt mùa hè này.
Chú thích ảnh
Lễ hội trái cây Nam bộ luôn thu hút đông du khách, người dân đến tham quan, vui chơi dịp hè. 

Sáng 21/5, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hồ Chí Minh và Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên đã cung cấp thông tin về Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 - Suối Tiên Farm Festival 2024 với chủ đề “Hành trình làm nông hạnh phúc”. 

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, đây là sự kiện thường niên của thành phố, hứa hẹn giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước Nam Bộ. Năm nay, lễ hội trái cây Nam bộ có nhiều chương trình mới kết hợp với chương trình truyền thống, qua đó góp phần tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của nhà nông, giữ gìn bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cung cấp thông tin Lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 20 trong sáng 21/5. 

Theo bà Bùi Thị Tố Trinh, ngoài những hoạt động truyền thống đã trở thành thương hiệu của Lễ hội trái cây Nam Bộ, năm nay lễ hội sẽ có thêm các hoạt động mới để khách tham quan có cơ hội tương tác, mang lễ hội đến gần hơn với công chúng như: Chuỗi hoạt động mới kêu gọi tinh thần đoàn kết chung tay bảo vệ và hành động vì môi trường xanh - sạch - lành; hoạt động đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOPl, bộ sưu tập sản phẩm xanh; hội thi Green Unity Campaign; triển lãm mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình nông nghiệp du lịch xanh Suối Tiên Farm và khánh thành Vườn cây Hữu nghị - Friendship Garden...

Đặc biệt, tại ngày khai mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ vào ngày 1/6 có sự tham gia của Hội hữu nghị Việt Nam đến từ các quốc gia: Việt Nam - ASEAN, Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Campuchia... Tất cả sẽ mang đến sắc màu đa quốc gia cho mùa lễ hội thêm ấn tượng, tăng cường tính quốc tế hóa và nâng cao tình hữu nghị hợp tác đối ngoại của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Chú thích ảnh
Các loại trái cây đặc sàn vùng miền được bày bán với giá ưu đãi dành cho du khách. 

Trong khuôn khổ lễ hội trái cây, ngoài các hoạt động trên còn có các chương trình nghệ thuật, xiếc, biểu diễn các hoạt cảnh cổ tích, các trò chơi dân gian hay đờn ca tài tử mang đậm màu sắc Nam Bộ... Dịp này, khu Du lịch văn hóa Suối Tiên có các chương trình ưu đãi giảm giá vé vào cổng cho học sinh, trường học từ 50% - 100%. 

Dự kiến, lễ hội năm nay sẽ tăng khoảng 20% lượt khách đến tham quan (so với năm ngoái), trong đó lượng du khách nước ngoài sẽ tăng khoảng 40%.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.