TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào xuân Quý Mão 2023

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “Tết Văn hóa - Nghĩa tình” từ ngày 16/1 - 5/2 (tức 25 tháng Chạp năm năm Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão).
Chú thích ảnh
Người dân đứng khu vực đường Tôn Đức Thắng để ngắm pháo hoa. Ảnh tư liệu: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Vào thời khắc Giao thừa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm, gồm: 1 điểm bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức); 5 điểm tầm thấp tại: Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (thành phố Thủ Đức), Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), Khu đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi); Khu tưởng niệm liệt sỹ Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh) - điểm bắn mới được đưa vào chương trình năm nay.

Thời gian bắn pháo hoa tại các điểm từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 22/1 (ngày mùng 1 Tết Nguyên đán). Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng từ nguồn xã hội hóa.

Bắn pháo hoa là hoạt động thường xuyên vào các dịp lễ lớn như 30/4 và 2/9, Tết Dương lịch và Nguyên đán tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ người dân và du khách. Tuy nhiên, hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa đêm Giao thừa để phòng, chống dịch.

Bên cạnh hoạt động pháo hoa, Hội hoa Xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức trong 12 ngày (từ 16 – 27/1) tại Công viên Tao Đàn (Quận 1). Đây là điểm đến quen thuộc của người dân Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết. Trong khuôn khổ Hội hoa Xuân có các hoạt động như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh…

Diễn ra từ 16 - 20/1, Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" có nhiều hoạt động như biểu diễn lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật trên tuyến đường Bến Bình Đông và tuyến đường Nguyễn Văn Của (Quận 8). 

Ngoài ra, người dân cũng có thể ghé tham quan, mua sắm tại 6 chợ hoa Tết Quý Mão tại Công viên 23 tháng 9 (Quận 1), công viên Gia Định (quận Phú Nhuận), công viên Lê Văn Tám (Quận 1), đường hoa Phú Mỹ Hưng (Quận 7), chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8) và 1 địa điểm tại thành phố Thủ Đức. Các chợ hoa Tết bắt đầu hoạt động từ ngày 14/1 đến trước 12 giờ ngày 21/1. Riêng chợ hoa tết tại chợ Bình Điền tổ chức sớm hơn 1 ngày.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là sự kiện kỷ niệm 20 năm tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ. Cũng tại thời điểm này, từ ngày 19 - 26/1, tại tuyến đường Lê Lợi (Quận 1) sẽ diễn ra Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023. Lễ hội quy tụ nhiều nhà xuất bản, công ty sách với các đầu sách đa dạng về văn học, khoa học kỹ thuật, giáo dục, lịch sử, mỹ thuật... cùng các sản phẩm văn phòng phẩm đa dạng.

“Ngày hội bánh Tét” sẽ diễn ra tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc trong hai ngày 15 - 16/1 với các hoạt động như tổ chức gói, trưng bày bánh Tét. Lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được tổ chức vào ngày 18/1 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nằm trong Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (thành phố Thủ Đức).

Vào ngày 26/1 tại Nhà hát Thành phố (Quận 1), Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với một số đơn vị nghệ thuật tổ chức chương trình Sân khấu hóa Kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2023). Các nghệ sỹ sẽ hóa thân thành người Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và tái hiện lại lịch sử cuộc khởi nghĩa Tây Sơn làm nên chiến thắng Đống Đa hào hùng.

Cũng tại tiền sảnh Nhà hát Thành phố, vào ngày 3/2 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng cất tiếng hát các ca khúc ca ngợi công ơn của Đảng, ca ngợi mùa Xuân và tình yêu quê hương đất nước.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động như tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống phục vụ nhân dân, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các khu dân cư, trường đại học, khu công nghiệp… cũng sẽ lần lượt diễn ra tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ mời các đoàn cải lương biểu diễn phục vụ nhân dân tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, tại khu vực phía trước Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14/1 đến 5/2; tổ chức các tiết mục biểu diễn đờn ca tài tử phía trước Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 - 29/1.

Ngoài ra, Lễ hội Tết Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 4 - 5/2 tại Công viên Văn Lang và Trung tâm Văn hóa Quận 5 với nhiều hoạt động. Chương trình “Đêm thơ Việt Nam” được tổ chức tại công viên Văn Lang (Quận 5) với các tiết mục ngâm thơ - nhạc Việt Nam kéo dài từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 4/2. Ngày 5/2 sẽ diễu hành nghệ thuật qua các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa - Trung tâm Văn hóa Quận 5; tiếp nối sau đó là đêm hội Nguyên tiêu được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Quận 5.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động cũng diễn ra song song như Tuần lễ ẩm thực Dimsum; biểu diễn văn nghệ, kịch, Lân Sư - Rồng; tổ chức các nghi lễ, sinh hoạt tính ngưỡng Tết Nguyên tiêu, đấu thỉnh đèn lộc...

Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.