TP Hồ Chí Minh: Nhiều điểm rác thải được dọn sạch sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc
Sau khi báo Tin tức và Dân tộc phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt bị đổ bừa bãi trên nhiều tuyến đường và cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và môi trường sống của người dân, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và tiến hành dọn dẹp sạch sẽ ở nhiều nơi.
Đủ các loại rác thải do một số người dân ý thức kém đem ra đường đổ trộm. Theo quy định, hành vi vứt, thải, bỏ rác thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng, kênh rạch sẽ bị xử phạt lên đến 2 triệu đồng.
Rác thải bị người dân đổ trộm tràn cả xuống đường Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình) gần nhà ga T3 được phóng viên phản ánh ngày 21/5.
Trưa ngày 27/5, đống rác thải trên đường Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình) đoạn gần nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã được dọn sạch, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đường.
Xe rác đi thu gom rác trên đường Phan Thúc Duyện vào trưa ngày 27/5.
Anh Tuấn Kiệt, một người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực này cho biết: “Tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị. Có những vị trí vừa được địa phương dọn xong chưa bao lâu thì người dân lại mang rác đển đổ trộm. Tôi mong chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát, lắp đặt camera an ninh tại những điểm nóng về rác và xử phạt mạnh tay đối với những hành vi này”.
Những bao rác thải bị người dân đổ trộm trên cầu Bưng (quận Tân Phú, giáp ranh Bình Tân) được phóng viên phản ánh ngày 21/5.
Trưa ngày 27/5, các bao rác trên cầu Bưng đã được dọn sạch.
Tương tự, tình trạng rác thải tràn lan trên khu vực cầu Bưng (quận Tân Phú, giáp ranh Bình Tân) cũng đã được chính quyền địa phương tổ chức thu gom, trả lại không gian xanh sạch cho cây cầu.
Động thái nhanh chóng của các cơ quan chức năng sau phản ánh của báo Tin tức và Dân tộc nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần có giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn để xử lý dứt điểm tình trạng đổ trộm rác nhằm bảo vệ môi trường và giữ gìn vẻ đẹp đô thị.
Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện tại Hà Nội đạt 83%, góp phần giảm chôn lấp. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với tình trạng tồn lưu rác, phân loại tại nguồn chưa đồng bộ và chất lượng vệ sinh môi trường chưa đồng đều.
Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Hà Nội đang triển khai lắp đặt trạm cân tự động tại 4 vị trí: Quốc lộ 21, Quốc lộ 32, đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái, đây là các tuyến giao thông cửa ngõ có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông.
Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.
Sáng 23/10, 4 bất động sản tại các tuyến đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Diệu và Đồng Khởi ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, liên quan đến bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 375 tỷ đồng.