TP Hồ Chí Minh: Nhiều điểm nóng chuyển biến tích cực sau thí điểm công an cấp xã lập lại trật tự đô thị

Sau gần 1 tháng thí điểm mô hình công an cấp xã tham gia đảm bảo trật tự đô thị tại 5 địa phương, nhiều tuyến đường, khu vực bệnh viện, trường học và chợ tự phát ở TP Hồ Chí Minh đã có chuyển biến rõ rệt. Thành phố đang tiếp tục đánh giá để hoàn thiện và nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Chiều 9/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 53 của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý trật tự đô thị, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm mô hình công an cấp xã tham gia đảm bảo trật tự đô thị tại 5 địa phương gồm: đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An và các phường Cầu Ông Lãnh, Bình Dương, Vũng Tàu.

Theo đó, sau gần một tháng triển khai, kết quả bước đầu cho thấy nhiều chuyển biến rõ rệt. Cụ thể, tại 22 tuyến đường, 6 bệnh viện, 21 trường học và 12 khu vực chợ tự phát thuộc các địa bàn thí điểm, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, buôn bán tự phát đã giảm đáng kể. Không gian đô thị từng bước được lập lại, góp phần cải thiện mỹ quan và đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Võ Hồng Bào, mục tiêu của mô hình không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm trước mắt mà hướng đến giải quyết căn cơ những tồn tại kéo dài nhiều năm về trật tự đô thị. Đây là bài toán phức tạp, liên quan đến nhiều lực lượng và cần sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt khác, khi triển khai phải đảm bảo tính bền vững và nhân văn, trong đó tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen là giải pháp trọng tâm.

Hiện nay, Công an TP Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự công cộng. Việc xử lý vi phạm được thực hiện có chọn lọc, chủ yếu đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần, không chấp hành sau khi đã được nhắc nhở. Song song đó, lực lượng chức năng đã thành lập các tổ công tác ghi hình nhằm phát hiện và xử lý vi phạm. Qua theo dõi, đã ghi nhận 125 trường hợp có hành vi vi phạm trật tự công cộng, làm cơ sở xử lý theo quy định.

Chú thích ảnh
Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng PC06, Công an TP Hồ Chí Minh.

Một điểm đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý trật tự đô thị đang được đẩy mạnh. Công an TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống camera giám sát trên toàn địa bàn. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ xử lý vi phạm nhanh chóng, chính xác hơn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ cũng góp phần giảm áp lực cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác quản lý đô thị.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, dự kiến sau 3 tháng thí điểm, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành đánh giá toàn diện theo từng loại địa bàn, từ khu vực trung tâm, khu dân cư đến vùng đặc thù như đảo, xã ven biển. Trên cơ sở đó, Thành phố sẽ lựa chọn mô hình phù hợp để tiếp tục nhân rộng, đảm bảo hiệu quả lâu dài; bởi việc thí điểm lần này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến căn bản, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.