TP Hồ Chí Minh: Người mắc COVID-19 khỏi bệnh tham gia chống dịch sẽ được tuyển dụng, trả lương

Chiều tối 2/9, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp báo định kỳ về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh họp báo ngày 2/9. Ảnh: Linh Nhi/ttbc-hcm.gov.vn

Tỉ lệ tử vong do COVID-19 đang giảm

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 18 giờ ngày 1/9, thành phố có 227.129 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 226.681 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, tăng 10.815 người so với ngày 30/8 (216.314 trường hợp). Hiện, thành phố đang điều trị 41.040 bệnh nhân, trong đó có 2.890 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.749 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Mặt khác, trong ngày 1/9, Thành phố có 3.369 bệnh nhân xuất viện, tăng 617 người so với số bệnh nhân xuất viện vào ngày 30/8. Tổng số người xuất viện từ ngày 1/1/2021 đến nay là 116.337 người.

Một tín hiệu tích cực trong công tác phòng, chống dịch của Thành phố, theo ông Phạm Đức Hải là số trường hợp tử vong theo ngày của Thành phố Hồ Chí Minh đang giảm dần trong 3 ngày qua, từ 335 người trong ngày 30/8 xuống còn 217 người trong ngày 1/9. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 từ ngày 1/1/2021 đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh là 9.724 người. 

Về công tác tiêm vaccine, đến ngày 1/9, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 6.225.960 mũi, trong đó tổng số mũi 1 là 5.894.452 và tổng số mũi 2 là 350.584. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 685.694 người.

Về công tác an sinh, trong ngày 2/9, Trung tâm an sinh tại các kho của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều loại mặt hàng như rau củ, gạo… từ các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các doanh nghiệp, trị giá hơn 5,3 tỉ đồng. Nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, thuốc và rau củ các loại cũng được phân phối đến các quận 1, 3, 4, 6, 8, Tân Phú, Bình Thạnh và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ cùng 17 bếp ăn trên địa bàn Thành phố, trị giá 4,3 tỉ đồng. Lũy kế số liệu thực hiện công tác an sinh theo Nghị quyết 68, Quyết định 23, Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các công văn số 2209, 2512, 2627, 2799, tính đến ngày 2/9, Thành phố đã tiếp nhận và phân phối 3.083 tỷ đồng đến người dân. Bên cạnh đó, từ ngày 15/8 đến 2/9, hơn 1,37 triệu túi an sinh đã được chuyển đến các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Ông Phạm Đức Hải cho biết, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 09 về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành. Theo đó, Thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện và vận hành hiệu quả mô hình trạm y tế lưu động; thực hiện tốt chương trình điều trị có kiểm soát người mắc COVID-19 tại nhà và triển khai các gói chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T bao gồm "Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã" cùng các hình thức tuyên truyền, truyền thông hiệu quả để người dân quan tâm, ủng hộ và tự giác tham gia.

Lượng hàng hoá do shipper vận chuyển tăng mạnh

Chú thích ảnh
Shipper giao hàng cho người dân ở gần chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình. Ảnh minh họa: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, sau hơn 3 ngày được hoạt động trở lại trong điều kiện còn khá nhiều hạn chế, ràng buộc, số lượng shipper (người giao hàng) tham gia chỉ mới ở mức khoảng hơn 10.000 người nhưng đơn hàng vận chuyển thì tăng rất nhanh.

Cụ thể, ngày 30/8, shipper tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vận chuyển 138.000 đơn hàng, ngày 31/8 là 164.000 đơn hàng và ngày 1/9 là 196.000 đơn hàng. Theo đó, số lượng đơn hàng do lực lượng shipper vận chuyển ở thời điểm cao nhất trong 3 ngày qua (ngày 1/9) đã vượt qua tổng số đơn hàng do toàn bộ lực lượng đi chợ thay của cả thành phố thực hiện ở thời điểm cao nhất trong cùng mốc thời gian (ngày 30/8 với gần 177.000 đơn hàng). 

Ông Nguyễn Nguyên Phương nhận định, nhu cầu tăng mạnh của người dân đối với hoạt động của shipper cho thấy việc cho phép lực lượng này hoạt động lại đã giúp giảm tải rất nhiều cho các địa phương trong việc đi chợ thay và giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng của người dân. Trước đó, nhằm kịp thời bổ sung nguồn hàng và thực phẩm thiết yếu đến với người dân, Sở Công Thương Thành phố Chí Minh đã đề nghị UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức hỗ trợ triển khai mô hình đi chợ hộ của các ứng dụng mua sắm và giao hàng như Shopee, Tiki, Be, Sendo và Grab.

Về công tác xét nghiệm COVID-19 cho các shipper được lưu thông trên đường, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong hai ngày 30/8 và 31/8, các trạm y tế lưu động trên địa bàn Thành phố đã thực hiện test nhanh mẫu gộp cho 542 shipper, trong đó phát hiện 7 trường hợp dương tính. Ngày 1/9, Thành phố tiếp tục xét nghiệm cho 2.898 shipper thì có 27 trường hợp dương tính. Hôm nay 2/9, xét nghiệm 3.291 shipper thì có 30 trường hợp dương tính. Qua 4 ngày thực hiện, công tác xét nghiệm đã được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả khi kịp thời phát hiện ra những trường hợp dương tính để kịp thời cách ly, điều trị, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Người mắc COVID-19 khỏi bệnh tham gia chống dịch là những lao động rất quý

Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 1/9, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 116.337 trường hợp người mắc COVID-19 đã được chữa trị khỏi và xuất viện. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đây là những lao động rất quý, vì sau khi điều trị khỏi COVID-19, những người này đã có nồng độ kháng thể trong cơ thể, có thể miễn nhiễm tạm thời với virus SARS-CoV-2. Thành phố đang hướng tới việc tuyển dụng và trả lương đối tượng này để tham gia vào các công tác chăm sóc người mắc COVID-19 đang điều trị.

Theo bác sỹ Nguyễn Hoài Nam, trước khi huy động, tuyển dụng, ngành Y tế Thành phố sẽ xét nghiệm kháng thể đối với từng nhóm người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh theo từng mốc cụ thể như: Ngay sau khi xuất viện, đã xuất viện 1 tuần, đã xuất viện 1 tháng để đánh giá nồng độ kháng thể của từng cá nhân và bố trí ở vị trí phù hợp.

"Những người có kháng thể tốt, ngành Y tế sẽ vận động tham gia vào công tác phòng, chống dịch. Lực lượng này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho ngành Y tế Thành phố trong công tác hướng dẫn, vệ sinh khử khuẩn, hỗ trợ điều dưỡng và chăm sóc bệnh nhân trong các khu cách ly, điều trị COVID-19 để lực lượng y tế có thời gian tập trung cho công tác chuyên môn thay vì phải kiêm nhiệm quá nhiều việc ngoài công tác chuyên môn như hiện nay. Thành phố trân trọng mời gọi người mắc COVID-19 khỏi bệnh đủ điều kiện cùng tham gia chống dịch", bác sỹ Nguyễn Hoài Nam nói.

Trước đó, tại cuộc họp giữa Tổ Công tác của Chính phủ và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào cuối tháng 8/2021, các ý kiến đã thống nhất về sự cần thiết phải huy động thêm những người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, đủ sức khoẻ hỗ trợ phòng, chống dịch ở những công việc phù hợp.

Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.