TP Hồ Chí Minh: Người dân lại xếp hàng dài chờ cấp, đổi giấy phép lái xe

Rất đông người dân đã đến các điểm cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục, khiến nhiều nơi gần như quá tải. Lực lượng CSGT đã phải tăng cường thêm để hướng dẫn người dân làm thủ tục nộp hồ sơ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng dài chờ nộp hồ sơ để cấp, đổi GPLX tại Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú).

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trong ngày thứ 2 sau khi Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ sát hạch, cấp mới, đổi và cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn thành phố, tại điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú), từ sáng sớm ngày 3/3, rất đông người dân đã đến đây để làm hồ sơ cấp, đổi GPLX.

Đây là điểm duy nhất có khu vực khám sức khỏe trong 3 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX trên địa bàn thành phố nên số lượng người đến đây nộp hồ sơ rất đông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực ngồi chờ tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX luôn kín chỗ.

Dù mới sáng sớm nhưng khu vực ngồi chờ tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX đã kín chỗ, nhiều người đứng, ngồi chờ gọi tên. Do số lượng người dân đến đổi GPLX mỗi lúc một đông nên nhiều cán bộ CSGT đã được huy động, bố trí phía bên ngoài để hướng dẫn người dân làm thủ tục, nộp hồ sơ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bên trong khu vực tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX, các chiến sĩ CSGT làm việc luôn tay để giải quyết hồ sơ cho người dân.
Chú thích ảnh
Người dân nộp hồ sơ đổi, cấp lại GPLX.

Anh Nguyễn Thành Công (41 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), cho biết: “Do bằng lái xe của tôi đã hết hạn nên tôi đến đây làm hồ sơ đổi từ bằng B2 qua C1 để phục vụ cho công việc sắp tới. Thời gian làm thủ tục cũng nhanh và các chiến sĩ CSGT hướng dẫn rất nhiệt tình. Từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi hoàn tất và nhận được giấy hẹn chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ”.

Chú thích ảnh
Bảng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan chức năng, không qua trung gian.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Thành Công (ngụ quận Gò Vấp) được CSGT hướng dẫn làm hồ sơ.
Chú thích ảnh
CSGT hướng dẫn người dân làm hồ sơ.

Tương tự, anh Nguyễn Thái Hoàng (ngụ quận Tân Phú), cho biết: “Mình đến đổi bằng lái xe B1 do đã hết hạn, khi đến đây đã thấy rất đông người xếp hàng chờ nộp hồ sơ. Tại đây, mình được lực lượng CSGT hướng dẫn rất nhiệt tình về làm hồ sơ sao cho đầy đủ”.

Chú thích ảnh
Điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú) là điểm duy nhất có khu vực khám sức khỏe trong 3 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX trên địa bàn thành phố nên số lượng người đến đây nộp hồ sơ rất đông.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng dài chờ nộp hồ sơ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT tiếp nhận hồ sơ từ người dân.

Hiện TP Hồ Chí Minh có 3 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX, gồm: Điểm số 252 Lý Chính Thắng (Quận 3), điểm số 8 Nguyễn Ảnh Thủ (Quận 12) và điểm số 111 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú (Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ).

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Từ ngày 1/3, Công an TP Hồ Chí Minh chính thức tiếp nhận chức năng quản lý sát hạch, cấp GPLX từ Sở GTVT về Công an Thành phố tại 3 điểm quen thuộc trước đây. Trong thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ tại 17 phường thuộc Công an thành phố Thủ Đức và các Công an quận có chức năng đăng ký xe; đồng thời công tác cấp đổi GPLX sẽ được triển khai tại 5 xã trung tâm của các huyện Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè. Người dân có thể đến trực tiếp các địa điểm này để nộp hồ sơ và được cán bộ hỗ trợ xử lý”.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.