TP Hồ Chí Minh: Người dân chỉ được rẽ phải khi đèn đỏ tại giao lộ nếu có biển báo phụ

Theo đại diện Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh, người dân chỉ được phép rẽ phải khi đèn đỏ, nếu tại giao lộ có đặt biển báo phụ cho phép. Trong trường hợp giao lộ không có biển báo phụ, việc rẽ phải khi đèn đỏ sẽ bị xem là hành vi vi phạm luật giao thông.
Chú thích ảnh
Người dân dừng đèn đỏ và nghiêm chỉnh chấp hành quy định, không rẽ phải từ đường Pasteur sang đường Lê Duẩn, Quận 1.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết, theo Nghị định 168 của Chính phủ, người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông", sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Do đó, khi đèn giao thông chuyển sang đỏ, tất cả phương tiện giao thông, bao gồm cả các phương tiện muốn rẽ phải, đều không được phép di chuyển.

Theo ông Nguyễn Thành Lợi, tại một số giao lộ, để tránh tình trạng ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng đã đánh giá và cho phép các phương tiện được rẽ phải khi đèn đỏ nếu không ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Những giao lộ này được lắp đặt thêm biển báo phụ tại đèn tín hiệu hoặc có sự hướng dẫn từ người điều khiển giao thông. Tuy nhiên, tại các khu vực khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, việc rẽ phải khi đèn tín hiệu chuyển đỏ mà không có biển báo hoặc chỉ dẫn là không đúng quy định.

Còn Thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 – Công an TP Hồ Chí Minh), cho biết, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 7/1/2025, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố đã kiểm tra và xử lý 11.830 trường hợp vi phạm. Trong số đó, có 4.333 phương tiện bị tạm giữ, 2.091 trường hợp bị tước giấy phép lái xe. Tổng số tiền phạt ước tính đạt 42,5 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với thời điểm liền kề trước đó.

Sau hơn một tuần triển khai thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ, Công an TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Người dân đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về giao thông.

"Trong các khung giờ cao điểm tại các tuyến đường trọng điểm, người tham gia giao thông dừng chờ đèn tín hiệu giao thông nghiêm túc và có trật tự. Hiện tượng điều khiển phương tiện trên vỉa hè, lưu thông không đúng phần đường hoặc đi ngược chiều đã được hạn chế đáng kể, góp phần cải thiện an ninh giao thông trên toàn thành phố”, Thượng tá Lê Văn Hải cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.