TP Hồ Chí Minh: Nâng chuẩn sản phẩm OCOP hướng tới xuất khẩu

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 3/7, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã thông tin về những định hướng lớn của Thành phố đối với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trong bối cảnh địa giới hành chính được mở rộng.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tập trung nâng chuẩn sản phẩm OCOP hướng tới xuất khẩu.

Ông Giang Ngọc Luân, Phó Chi cục trưởng Chi cục kinh tế hợp tác Sở NN&MT TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình OCOP được triển khai trên địa bàn Thành phố từ năm 2019 và đã mở rộng ra toàn bộ các quận, huyện và thành phố Thủ Đức từ năm 2021. Chương trình tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế cạnh tranh theo chuỗi giá trị.

“Nhờ công tác tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo được tăng cường, tính đến ngày 30/6/2025, toàn Thành phố đã có 419 sản phẩm OCOP được công nhận của 152 chủ thể, khẳng định sức sống và tiềm năng của chương trình”, ông Luân chia sẻ.

Ông Giang Ngọc Luân cũng cho biết, với việc mở rộng địa giới hành chính gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, những địa phương vốn có thế mạnh và nhiều sản phẩm đã được công nhận OCOP, Thành phố xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để nâng tầm chương trình.

Theo đó, Thành phố sẽ củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý chương trình OCOP từ cấp Thành phố đến cấp xã, đảm bảo sự vận hành thông suốt, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến nông, khoa học công nghệ để hỗ trợ tối đa cho các chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia chương trình; tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, từ đó xây dựng chiến lược phát triển bài bản.

Ngoài ra, Thành phố sẽ xây dựng sự liên kết chặt chẽ giữa phát triển sản phẩm OCOP với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương ven biển, các đặc khu hoặc vùng nông nghiệp đặc thù mới; đồng thời tập trung nguồn lực để nâng chuẩn chất lượng sản phẩm từ 3 sao lên 4 - 5 sao, đặc biệt chú trọng các sản phẩm có tiềm năng, định hướng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Sở NN&MT sẽ hỗ trợ đẩy mạnh công tác quảng bá các sản phẩm đạt chuẩn OCOP của Thành phố.

Để hiện thực hóa các định hướng trên, ông Luận nhấn mạnh, Sở NN&MT sẽ tập trung vào các giải pháp cụ thể như: phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường để tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ phụ trách và các chủ thể OCOP, giúp nâng cao nhận thức và nắm vững quy trình hồ sơ đánh giá; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm OCOP thường xuyên và sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân thông qua đa dạng các hình thức như hội thảo, tờ rơi, cẩm nang các phóng sự trên truyền hình, báo chí...

Đặc biệt, Sở sẽ tăng cường vai trò cầu nối hỗ trợ các chủ thể OCOP trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên nhiều kênh phân phối, trong đó có việc tích hợp vào các tour, tuyến du lịch của Thành phố.

Liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 54 xã mới sáp nhập, đại diện Sở cho biết, việc phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP chính là một trong những giải pháp cốt lõi. Sản phẩm OCOP không chỉ giúp tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần hoàn thiện các tiêu chí về kinh tế, tổ chức sản xuất; qua đó thúc đẩy quá trình xây dựng NTM đạt chuẩn, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu một cách bền vững trên toàn địa bàn Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.