TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật tại các sân khấu, không gian văn hóa, di tích và khu vực ngoại thành, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân trong dịp lễ.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là triển lãm tranh "Những giấc mơ của Moon" và vở kịch "Áo xưa dù nhàu", diễn ra trong hai buổi tối 29 và 30/8 tại khu vực Công trường Lam Sơn và Nhà hát Thành phố.

Triển lãm "Những giấc mơ của Moon" giới thiệu 30 tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Thế Nguyệt Quỳnh (Moon Nguyệt Quỳnh), được sáng tác trong giai đoạn 2011 - 2016. Các tác phẩm có kích thước, chủ đề đa dạng và được mở cửa tự do phục vụ công chúng.

Chú thích ảnh
Một số bức tranh tiêu biểu về vẻ đẹp quê hương đất nước được trưng bày tại Công trường Lam Sơn và Nhà hát Thành phố.

Tại Nhà hát Thành phố, vở kịch "Áo xưa dù nhàu" do đạo diễn Minh Nguyệt cảm tác từ tản văn "Sợi tóc" của cố Giáo sư Cao Huy Thuần, được giới thiệu đến khán giả. Vở diễn do NSND Trần Ngọc Giàu làm cố vấn nghệ thuật, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Quốc Thảo, NSƯT Kim Tuyến, NSƯT Hạnh Thúy, Bảo Kun, Trọng Hiếu, Huỳnh Lâm Khôi, Phước Lộc, Minh Chiến...

Lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1980 - 1990, tác phẩm đặt các nhân vật trước những ranh giới mong manh giữa thiện và ác, đúng và sai, qua đó gợi mở những suy ngẫm về niềm tin, sự phán xét, lòng bao dung và cách con người đối diện với những điều không thể thay đổi. Các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được sử dụng xuyên suốt, góp phần thể hiện những chuyển biến trong đời sống nội tâm của nhân vật.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Minh Nguyệt chia sẻ về nội dung vở kịch "Áo xưa dù nhàu".

Cùng thời gian này, Nhà hát 5B Võ Văn Tần tổ chức nhiều chương trình sân khấu hướng đến các nhóm khán giả khác nhau. Đáng chú ý là vở "Tiếng hát nửa đêm", suất diễn duy nhất trong tháng 8 vào lúc 19 giờ ngày 29/8. Vở diễn khai thác câu chuyện mất tích bí ẩn của cô đào trẻ Ngọc Lan, gây xôn xao lục tỉnh Nam Kỳ những năm 1960, kết hợp yếu tố phá án, hồi hộp với những tình huống hài hước.

Tham gia vở diễn có NSND Mỹ Uyên, nghệ sĩ Phương Bình, Ngọc Lan, Trọng Hiếu, Vũ Trần, Trần Minh Đăng, Tạ Lâm, Huỳnh Thiện Trung, Nguyễn Hồng Đào, Huỳnh Nhu, Quốc Cường, Duy Hakoota, Phương Uyên, Hồng Công, Minh Đức, Triệu Đăng Khoa, Hoàng Tú...

Dịp này, Nhà hát 5B cũng giới thiệu hai chương trình sân khấu dành cho thiếu nhi gồm "Bộ lạc nanh trắng" vào 10 giờ ngày 29/8 và "Vương quốc những người xấu xí" vào 15 giờ ngày 30/8. Nhà hát đồng thời giới thiệu vở kịch hậu chiến Đồng chí và thực hiện chính sách giảm 50% giá vé cho cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, giáo viên và học sinh - sinh viên.

Chú thích ảnh
Một trong những chương trình biểu diễn nghệ thuật hát bội tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Không gian nghệ thuật truyền thống cũng được mở rộng trong dịp này. Ngày 30/8, chương trình quảng bá nghệ thuật Hát bội diễn ra lúc 9 giờ tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, phường Gia Định. Chương trình giới thiệu đến công chúng những nhân vật, sắc màu và giá trị đặc trưng của nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn, diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật Hát bội và âm nhạc dân tộc. Việc đưa Hát bội đến không gian đường sách góp phần tạo thêm cơ hội để công chúng, nhất là khán giả trẻ, tiếp cận nghệ thuật truyền thống trong một không gian gần gũi.

Bên cạnh các hoạt động tại khu vực trung tâm, TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân tại khu vực ngoại thành. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố chỉ đạo Trung tâm Nghệ thuật Thành phố tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân ngoại thành năm 2026.

Ngày 28/8, chương trình có hai suất diễn. Suất 18 giờ diễn ra tại Trường Tiểu học Hưng Long, xã Hưng Long, với sự tham gia của các ca sĩ Đông Triều, Minh Phượng, nhóm 3789 cùng nhiều nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật Thành phố. Suất 19 giờ diễn ra tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Hóc Môn - Cơ sở 2, với sự tham gia của các ca sĩ Đạt Quảng, Thảo Trân cùng các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật Thành phố.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ của Trung tâm Nghệ thuật Thành phố trong chương trình nghệ thuật "Ánh sao Tổ quốc".

Các chương trình được tổ chức tại nhiều địa điểm, từ Nhà hát Thành phố, sân khấu kịch, di tích lịch sử - văn hóa, đường sách đến các địa bàn ngoại thành, tạo thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật cho người dân trong những ngày lễ.

Việc đa dạng hóa không gian và loại hình biểu diễn cũng góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với các nhóm công chúng khác nhau, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.