TP Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm xử lý các phương tiện dừng đỗ, đón trả khách sai quy định

Nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông tại các tuyến đường trung tâm thành phố cũng như vấn nạn xe dù, bến cóc, lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT TP Hồ Chí Minh đã mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý các phương tiện vận tải hành khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.
Chú thích ảnh
Xe ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định ở nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố.

Theo đó, từ ngày 23/9 đến hết tháng 10/2020, lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh sẽ mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý các phương tiện vận tải hành khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, không đầy đủ giấy tờ lưu hành. Đây là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng nhằm kéo giảm tình trạng xe dù, bến cóc tại khu vực trung tâm thành phố sau khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thanh tra giao thông đã xử phạt nhiều phương tiện vận tải hành khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định trong ngày 23/9.

Đặc biệt, tuyến đường Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh (quận 5), Tống Văn Trân (quận 11)… là nơi tập trung nhiều bệnh viện và nhà xe tư nhân, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng, đón trả khách sai quy định xảy ra thường xuyên trong thời gian qua, không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc cho người dân.

Ông Phạm Lê Lâm, Phó Đội trưởng Đội tham mưu Tổng hợp, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết: Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải hành khách dừng đỗ sai quy định của lực lượng Thanh tra giao thông thành phố cùng với CSGT sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục từ đây đến hết tháng 10 năm nay. Qua đó, sẽ góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông tại các tuyến đường trung tâm thành phố cũng như vấn nạn xe dù, bến cóc đang gây bức xúc cho người dân.

“Thanh tra sở sẽ tập trung kiểm tra các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, trọng tâm quận 1, quận 5, quận 10- nơi có các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức hoạt động đón, trả khách cũng như có hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ để kịp thời phát hiện và xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định” ông Lâm cho biết thêm.

Được biết, trong ngày 23/9, Thanh tra giao thông TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đội CSGT Chợ Lớn tiến hành kiểm tra và xử lý 14 trường hợp xe khách dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định với số tiền phạt hơn 20 triệu đồng.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Sáng 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế các thành viên trong gia đình nhằm cướp tài sản.
Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.