TP Hồ Chí Minh minh bạch hóa thủ tục công nhận tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo

Sáng 28/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục công nhận tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Chú thích ảnh
Người dân tham quan triển lãm các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện UBND 168 phường, xã và đặc khu trên địa bàn Thành phố, nhằm triển khai thống nhất các quy định, quy trình liên quan đến lĩnh vực đổi mới sáng tạo từ cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện để chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách và các thủ tục hành chính liên quan.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Liên, Phó Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh), đã hướng dẫn chi tiết hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

Theo đó, các thủ tục công nhận được áp dụng đối với trung tâm đổi mới sáng tạo; trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.

Bà Liên cho biết, quy trình hiện nay được đơn giản hóa theo hướng tăng cường số hóa, liên thông dữ liệu quốc gia, giúp tổ chức và cá nhân không phải nộp lại một số giấy tờ đã có trên hệ thống như căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc dữ liệu bảo hiểm xã hội.

Chú thích ảnh
Cách thức thực hiện và thông tin liên hệ. 

Theo hướng dẫn của Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời gian kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ là 5 ngày làm việc; thời gian thẩm định là 15 ngày làm việc. Trường hợp cần giải trình hoặc bổ sung hồ sơ theo kiến nghị của hội đồng tư vấn, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện trong thời hạn quy định.

Một trong những điểm đáng chú ý của quy trình mới là tổ chức, cá nhân tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của hồ sơ. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, bảo đảm công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Giấy công nhận được cấp dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.

Tại hội nghị, ông Trần Ninh Đông, Quyền Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh), trình bày chuyên đề về Đề án phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế.

Theo ông Đông, TP Hồ Chí Minh đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng liên kết thay vì phát triển đơn lẻ. Các trung tâm sẽ được tổ chức trong một mạng lưới thống nhất, chia sẻ hạ tầng, nguồn lực, chuyên gia và thị trường, qua đó phát huy thế mạnh của từng đơn vị, tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn hệ sinh thái.

Chú thích ảnh
Ông Trần Ninh Đông, Quyền Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo  phát biểu tại Hội nghị.

Theo đề án, giai đoạn 2026 - 2027, Thành phố phấn đấu phát triển ít nhất 4 trung tâm đổi mới sáng tạo có quy mô đáp ứng cơ bản các tiêu chí công nhận cấp quốc gia, cùng 3 trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh.

Giai đoạn 2028 - 2029, Thành phố hướng tới có ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo đạt tầm cỡ quốc tế, 3 trung tâm đạt tiêu chí cấp quốc gia, đồng thời phát triển thêm ít nhất 4 trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh.

Đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo đa dạng về loại hình tổ chức, trong đó có ít nhất 3 trung tâm cấp quốc gia, tầm cỡ quốc tế và 7 trung tâm cấp tỉnh.

Cũng theo ông Đông, Thành phố đang nghiên cứu nhiều cơ chế hỗ trợ mới như thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), chính sách “khách hàng đầu tiên”, hỗ trợ thu hút chuyên gia, nhà đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây được kỳ vọng là các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thử nghiệm sản phẩm, tiếp cận thị trường và tăng tốc phát triển.

Về nguồn lực hỗ trợ, tổng kinh phí dự kiến triển khai một số nội dung của đề án là 620 tỷ đồng, tập trung cho đầu tư hạ tầng, trang thiết bị nghiên cứu, hỗ trợ vận hành, đào tạo nhân lực, đăng ký sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Chú thích ảnh
Ngân sách hằng năm để triển khai "Đề án phát triển mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại TP Hồ Chí Minh".

Việc minh bạch hóa thủ tục hành chính cùng định hướng phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.