TP Hồ Chí Minh lý giải nguyên nhân chưa mở cửa lại các chợ truyền thống

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, việc các chợ ngưng hoạt động thời gian qua là do điều kiện thực tế phát hiện ca lây nhiễm hoặc qua quá trình kiểm tra cho thấy chưa đáp ứng được tiêu chí phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí trong chiều 12/9 về hoạt động của chợ truyền thống.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh chiều 12/9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, việc các chợ ngưng hoạt động thời gian qua là do điều kiện thực tế phát hiện ca lây nhiễm hoặc qua quá trình kiểm tra cho thấy chưa đáp ứng được tiêu chí phòng, chống dịch COVID-19.

"Thành phố chưa bao giờ có chủ trương đóng cửa hay ngưng hoạt động các chợ, cửa hàng, siêu thị… nên khi các chợ truyền thống đảm bảo các quy định phòng dịch thì sẽ được mở cửa trở lại để phục vụ người dân", ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Nguyên Phương, khi mở cửa trở lại, các chợ truyền thống sẽ không hoạt động như cũ mà sẽ theo tiêu chí an toàn, tập trung hoạt động cung ứng lương thực, thực phẩm tươi sống với số lượng tiểu thương hạn chế và được phân luồng, giãn cách, vách ngăn, bán hàng theo phương thức đồng giá để hạn chế tối đa sự tiếp xúc. Người đi mua được phát phiếu, thông tin trước về hàng hóa, giá cả cần mua, tới giờ đến lấy hàng và đi về để hạn chế tiếp xúc, giao dịch.

Hiện nay, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo nguồn hàng phong phú, đáp ứng yêu cầu đa dạng của người dân, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các quận, huyện nhanh chóng tổ chức các phương án tái khởi động lại các chợ đang tạm ngưng hoạt động. Sở Công Thương cũng đã có các văn bản hướng dẫn, trong đó có các mô hình, sơ đồ hướng dẫn theo hình thức mới và đảm bảo quy định phòng dịch.

Ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết thêm, nguồn hàng cung ứng chính cho các chợ truyền thống là chợ đầu mối, trong khi đó hiện nay, ba chợ đầu mối vẫn tạm ngưng hoạt động, chỉ tổ chức điểm tập kết trung chuyển hàng hóa để từng bước mở lại nguồn hàng, cung ứng cho TP Hồ Chí Minh. Sắp tới, Sở cũng sẽ có kế hoạch làm việc với từng quận, huyện để có điều chỉnh kịp thời, khi điều kiện cơ bản đáp ứng được các yêu cầu phòng dịch sẽ mở cửa hoạt động trở lại các chợ truyền thống cùng với ba chợ đầu mối.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.