TP Hồ Chí Minh: Lễ hội Đường sách Tết diễn ra từ 28 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết 

Ngày 21/1, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ năm 2025 của Thành phố sẽ diễn ra từ ngày 27/1 - 2/2 (từ 28 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết) trên tuyến đường Lê Lợi (Quận 1).
Chú thích ảnh
Phối cảnh cổng chào Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Với chủ đề “Non sông gấm hoa, vui Xuân thái hòa”, Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ có quy mô 11.200 m2, thu hút 22 đơn vị tham gia cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Lễ hội sẽ giới thiệu đến người dân và du khách gần 68.000 bản sách. 

Đặc biệt, Lễ hội dành vị trí trang trọng để giới thiệu những tác phẩm, bài thơ chúc Tết, bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trưng bày, triển lãm các tư liệu, hình ảnh và các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tư liệu, hình ảnh, xuất bản phẩm nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)… 

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ hội Đường sách còn tổ chức hơn 160 chương trình giao lưu, tương tác, hoạt động vui chơi, trải nghiệm (tăng hơn 60% chương trình so với năm 2024). Trong đó, điểm nhấn là chuỗi chương trình, hoạt động giao lưu của đại sứ văn hóa đọc và các tác giả đoạt giải thưởng Sách quốc gia 2024. Hoạt động Lì xì Sách với khoảng 20.000 “lộc sách” sẽ được trao tặng du khách trong ngày khai Xuân đầu năm, như lời cảm ơn và lời chúc may mắn, tốt lành của Ban Tổ chức và các đơn vị xuất bản, phát hành gửi đến bạn đọc. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn hoạt động Lì xì Tết bằng sách, tặng quà nhau bằng sách, tặng quà đối ngoại bằng sách sẽ trở thành một nét văn hóa rất riêng và phổ biến của hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp thành phố.

Về thiết kế, các khu vực của Lễ hội được thiết kế kết hợp sáng tạo từ truyền thống đến hiện đại. Cụ thể như: Ở khu vực triển lãm là sự kết hợp giữa triển lãm sách và công nghệ; khu vực vui chơi thiếu nhi được thể hiện bằng công nghệ quét các bức tranh và tạo nên một bức tranh lớn về Thành phố ước mơ. Các khu vực như nhà triển lãm công nghệ ánh sáng, tiểu cảnh “Hành trình 15 năm Lễ hội Đường sách Tết”, cụm tiểu cảnh gia đình rắn, tiểu cảnh “Sách rơi”, hình ảnh "nàng Tỵ công nghệ"… tạo thành gần 50 điểm để du khách có thể lưu lại được những khoảnh khắc vui Xuân cùng gia đình và bạn bè. Thiết kế của toàn tuyến đường tổ chức Lễ hội Đường sách Tết năm nay được lấy ý tưởng từ hình ảnh Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Số lượng lớn sách quý, sách hiếm, sách có giá trị cũng được trưng bày, giới thiệu đến công chúng tại nhà triển lãm công nghệ ánh sáng; trong đó có những quyển sách độc bản được in trên những chất liệu giấy độc đáo… 

Năm nay đánh dấu hành trình 15 năm Lễ hội Đường sách Tết - một trong những sự kiện trọng tâm của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đón Xuân, chào mừng năm mới của Thành phố mang tên Bác.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.