TP Hồ Chí Minh lập danh sách 44.175 người được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu

Theo nhận định của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hiện tại TP Hồ Chí Minh không có ổ dịch đang hoạt động trong cộng đồng, do đó Thành phố không xác định địa bàn ưu tiên tiêm chủng COVID-19.

Ngày 5/3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã gửi Cục Y tế Dự phòng và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh danh sách các đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố trong đợt 1.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19 là đối tượng ưu tiên đầu tiên tiêm vaccine COVID-19.

Theo đó, các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh gồm: Nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19 với 285 người; thành viên tổ truy vết 388 người; nhân viên tham gia điều tra dịch tễ với số lượng 1.362 người; lực lượng quân đội 600 người; lực lượng công an 1.042 người; tổ COVID cộng đồng 38.000 người; cán bộ lấy mẫu xét nghiệm 1.710 người; nhân viên tại các khu cách ly tập trung là 513 người và cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine COVID-19 là 275 người.

Như vậy, tổng số lượng vaccine được tiêm ưu tiên trên trong đợt đầu tại TP Hồ Chí Minh là 44.175 người. 

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, danh sách các đối tượng tiêm chủng COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo mẫu thu thập thông tin của Cục Y tế dự phòng.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban y tế dự phòng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đưa ra phương án chuẩn bị tiêm ngừa vaccine COVID-19 giai đoạn đầu. Theo đó, Sở Y tế giao phòng Nghiệp vụ Dược làm việc trực tiếp với đơn vị cung ứng vaccine, kiểm tra và đánh giá lại vật tư trang thiết bị bảo quản.

Tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 5/3, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thông tin những vấn đề liên quan đến việc tiếp cận, sử dụng các nguồn vaccine phòng COVID-19 được nhập khẩu về.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc phân bổ vaccine trên được ưu tiên trước hết tại 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân COVID-19 (những người trực tiếp tham gia quá trình điều trị bệnh nhân); các đối tượng theo Nghị quyết 21; các vùng dịch (tập trung cho 13 tỉnh có dịch, trong đó tập trung nhất cho Hải Dương… do lượng vắc xin lần này quá ít so với nhu cầu thực tế). Những người được tiêm chủng sẽ được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khoẻ điện tử, có chứng nhận điện tử đã được tiêm vaccine.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.