TP Hồ Chí Minh: Làm rõ trách nhiệm và xử lý cá nhân, tổ chức để xảy ra vụ việc tại Mái ấm Hoa Hồng

Theo đại diện UBND Quận 12, liên quan đến vụ việc tại Mái ấm Hoa Hồng, hiện Cơ quan Công an đang tạm giữ các cá nhân, củng cố hồ sơ pháp lý để xử lý; đồng thời giao Phòng Nội vụ tham mưu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước để xảy ra sai phạm tại Mái ấm Hoa Hồng.
Chú thích ảnh
Sáng 4/9, các cán bộ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, Công an Quận 12 và Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12  đã có mặt  tại Mái ấm Hoa Hồng để xác minh, làm rõ vụ việc nhiều trẻ em bị bạo hành.

Ngày 5/9, UBND Quận 12 đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc liên quan đến Mái ấm Hoa Hồng, nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Cơ sở trợ giúp xã hội Mái ấm Hoa Hồng (có địa chỉ tại khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12) được thành lập theo Quyết định số 917/GPHĐ, ngày 7/7/2023, của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 12. Người đại diện theo pháp luật của Mái ấm Hoa Hồng là bà Giáp Thị Sông Hương. Chức năng được cấp phép của Mái ấm Hoa Hồng là trợ giúp, nuôi dưỡng các trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị mồ côi, sống lang thang. Quy mô chăm sóc được cấp phép là không quá 39 trẻ.

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh tình trạng bạo hành trẻ em đang được nuôi dạy tại đây, UBND Quận 12 đã lập tổ công tác đến kiểm tra, xác minh. Kết quả, tại thời điểm tổ công tác đến làm nhiệm vụ ghi nhận có mặt 86 trẻ; trong đó 15 trẻ sơ sinh, 36 trẻ từ 1 - 2 tuổi, 31 trẻ từ 3 - 5 tuổi đang học tại Trường Mầm non Sóc Bông, 3 trẻ từ 6 - 12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị tại bệnh viện; có 15 nhân viên đang phục vụ tại Mái ấm Hoa Hồng.

Đại diện UBND Quận 12 cho biết, qua đối chiếu Quyết định thành lập số 917/GPHĐ ngày 7/7/2023 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 12, Mái ấm Hoa Hồng đã sai phạm khi tiếp nhận, chăm sóc tới 86 trẻ, vượt 47 trẻ so với quy mô cho phép.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí chiều tối 4/9. 

Theo đại diện UBND Quận 12, từ thời điểm thành lập cho đến nay, UBND Quận 12 đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra Mái ấm Hoa Hồng 2 lần, lần đầu vào tháng 11/2023 và lần thứ 2 vào tháng 4/2024. Ủy ban MTTQ Quận 12 cũng thực hiện giám sát tại mái ấm này vào tháng 7/2024 và UBND phường thực hiện kiểm tra thường xuyên tại cơ sở.

Tuy nhiên, qua các lần kiểm tra và giám sát trên đều ghi nhận Mái ấm Hoa Hồng nuôi giữ 39 trẻ đúng theo nội dung giấy phép. Sau khi vụ việc về Mái ấm Hoa Hồng được báo chí đưa tin, UBND Quận 12 cũng đã chỉ đạo, ban hành quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của mái ấm này.

Đối với các cá nhân có hành vi bạo hành trẻ, UBND Quận 12 đã yêu cầu Công an quận đưa chủ Mái ấm Hoa Hồng và các bảo mẫu, nhân viên về trụ sở lấy lời khai. Cơ quan Công an cũng đang tạm giữ các cá nhân, củng cố hồ sơ pháp lý để xử lý nghiêm. Đối với trách nhiệm trong công tác quản lý, UBND Quận 12 cũng giao Phòng Nội vụ tham mưu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước để xảy ra sai phạm tại Mái ấm Hoa Hồng.

Liên quan đến vụ việc tại mái ấm này, chiều tối 4/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. Tại đây, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND Quận 12 đã buông lỏng quản lý, dẫn đến sự việc đau lòng tại Mái ấm Hoa Hồng. Đây vụ bạo hành "có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em; vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng"... Sau sự việc, các em bé ở mái ấm cũng đã được đưa về ở các cơ sở công lập như: Trung tâm Tam Bình, Trung tâm Gò Vấp. Ở đây các cán bộ sẽ rà soát lại tình hình sức khỏe của các cháu.

Trước đó, ngày 4/9, báo Thanh Niên đã đăng bài “Tội ác trong một mái ấm” với những hình ảnh và video clip, thông tin về tình trạng ngược đãi, bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng (cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, địa chỉ L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12) gây bức xúc trong dư luận.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.