TP Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng giao quân cao nhất cả nước

Chiều ngày 22/5, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. TP Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có số lượng giao quân cao nhất cả nước.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, Chính phủ giao TP Hồ Chí Minh chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 4.987 công dân nhập ngũ; trong đó có 4.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 987 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh được Quân khu 7 giao chỉ tiêu tuyển chọn 3 công dân nữ.

Theo báo cáo, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2025 tiếp tục được nâng cao. Toàn Thành phố có 110 đảng viên nhận lệnh nhập ngũ (đạt 2,75%), trong đó có 97 đảng viên chính thức (chiếm 2,42%), vượt chỉ tiêu đề ra. Trình độ học vấn trong đợt giao quân lần này cũng tăng cao, với 1.902 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 47,51%). Về sức khỏe, có 3.358 công dân đạt loại 1 và loại 2 (đạt 83,89%).

Đáng chú ý, có 2.049 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chiếm hơn 51% chỉ tiêu; thể hiện tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cao của thanh niên Thành phố đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 nhấn mạnh, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao và triển khai chặt chẽ.

Năm 2025, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 7 cũng xác định rõ mục tiêu ưu tiên tuyển đảng viên, trí thức, công chức, viên chức, con em cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh cho các gia đình.

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen cho 53 tập thể và 24 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.