TP Hồ Chí Minh kiến tạo thế hệ tương lai hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm tài chính quốc tế

Chiều 27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp WISE HCMC+ đã diễn ra Hội nghị quốc tế với chủ đề “Đột phá công nghệ và đổi mới sáng tạo - Kiến tạo thế hệ tương lai (NextGen) cho TP Hồ Chí Minh”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Chương trình do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Silver Lion Enterprise Impact Singapore tổ chức.

Đây là hoạt động thường niên nhằm kết nối cộng đồng khởi nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư trong và ngoài nước; thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ.  

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò tiên phong của Thành phố trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Theo ông Thắng, TP Hồ Chí Minh hiện thu hút gần 50% tổng số doanh nghiệp khởi nghiệp cả nước và là nơi đặt trụ sở của 3 trong số 4 kỳ lân công nghệ Việt Nam. Hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố giữ vị trí 110 toàn cầu trong năm 2025 theo báo cáo của Startup Blink.

Nhận định về giai đoạn phát triển mới, ông Thắng cho rằng Thành phố đang chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông nhấn mạnh WISE HCMC+ là nơi "gieo những hạt giống của tương lai", kết nối trí tuệ, khát vọng và hành động của cộng đồng sáng tạo.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là thảo luận chiến lược xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030. Ông Thắng khẳng định, đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt trong tham vọng này. Theo ông Thắng, Thành phố muốn trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế thì cần có Trung tâm Đổi mới sáng tạo tài chính, đồng thời phải dẫn đầu về mô hình công nghệ và tư duy chuyển đổi số.

Hội nghị có nhiều phiên tham luận chuyên sâu xoay quanh chủ đề "IFC TP Hồ Chí Minh. Nhịp đập mới trong hệ sinh thái tài chính APEC". Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh và đại diện các quỹ đầu tư như VinaCapital phân tích xu hướng dòng chảy tài chính toàn cầu, mô hình IFC thế hệ mới và tiềm năng phát triển tài sản số tại Việt Nam.

Đáng chú ý, phiên tọa đàm "Siêu cao tốc fintech Việt Nam - Singapore" mở ra định hướng kết nối hạ tầng tài chính công nghệ giữa hai quốc gia, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng dựa trên chính sách đồng bộ và năng lực doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực và trung tâm trí tuệ của ASEAN. Thành phố đang hoàn thiện các trụ cột chiến lược gồm quản trị minh bạch, thị trường vốn phát triển sâu rộng và hợp tác ngân hàng hiện đại.

Kết thúc bài phát biểu, Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh gửi thông điệp mạnh mẽ về niềm tin và sự dấn thân của cộng đồng khởi nghiệp. "Vấn đề không phải Thành phố có đủ nguồn lực hay không, mà là chúng ta có đủ niềm tin để mở đường cho cái mới hay không", ông Thắng cho biết. Ông cũng nhắn nhủ doanh nhân, startup đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới sáng tạo và mở rộng tầm nhìn ra khu vực và thế giới.

Sự kiện WISE HCMC2025 được kỳ vọng không chỉ là nơi kết nối mà còn là không gian hành động, nơi các giải pháp công nghệ gặp gỡ chính sách công, góp phần đưa TP Hồ Chí Minh trở thành điểm đến của những giấc mơ công nghệ và tài chính trong tương lai.

Tin và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.