TP Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý nạn 'cát tặc'

Để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, từ năm 2013, TP Hồ Chí Minh không cấp phép khai thác cát cho các đơn vị.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh khi nói về việc quản lý khai thác cát tại địa bàn hiện nay. 

Theo ông Thắng, dù không được cấp phép, nhưng trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xử lý 32 vụ vi phạm. Chính vì thế, trong tuần này, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức họp với các tỉnh lân cận để tìm giải pháp kiểm soát việc khai thác cát lậu.

TP Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý nạn 'cát tặc' ảnh 1

TP Hồ Chí Minh siết chặt hoạt động khai thác cát nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

“Việc khai thác lậu tại vùng biển Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh vẫn còn và các nhà quản lý vẫn đang làm cương quyết. Không có chuyện buông lỏng quản lý để cát tặc hoành hành, nếu cần, phải tăng cường các phương tiện có mã lực cao. Đến thời điểm này, đơn vị chưa phát hiện có tình trạng bảo kê cho tình trạng khai thác cát trái phép và nếu có sẽ kiên quyết xử lý”, ông Thắng cho biết thêm.

Trong khi đó, theo ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố nhận thức rằng việc khai thác cát và sử dụng tài nguyên này hợp lý sẽ đem lại nhiều nguồn lợi có ý nghĩa. Nếu không khai thác hợp lý nguồn cát hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tự nhiên, cụ thể là tất cả các hoạt động trên sông đều tạo ảnh hưởng đến hai bên bờ như gây sụt lớn, sạt lở, sụp lún nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Từ năm 2010, TP Hồ Chí Minh đã có chủ trương xác định hạn chế dẫn đến chấm dứt khai thác cát không theo kế hoạch, quy hoạch. Mặt khác, do nguồn cát khan hiếm, giá cát tăng nên các đối tượng cát tặc lợi dụng giáp ranh giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh để khai thác, vận chuyển cát lậu.Vì vậy, chúng ta phải có biện pháp mạnh hơn nữa, lực lượng Biên phòng Thành phố cần lập chốt kiểm tra 24/24 tại các vị trí trọng điểm. Tại Cần Giờ, các đơn vị cần phải kiểm soát chặt các bến, bãi tập kết vì cuối cùng cát cũng phải vào bờ. Phải ra quân và có hành động cụ thể, phải quyết liệt để giải quyết rứt điểm tình trạng này”, ông Hoan cho biết.

H.Tuyết - A.Đức/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.