TP Hồ Chí Minh: Kiểm soát chất lượng hàng hóa qua 'Tick xanh trách nhiệm'

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai Chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hoá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là "Tick xanh trách nhiệm") với kỳ vọng tạo "đòn bẩy" duy trì mức tăng trưởng thương mại hàng Việt cả trong và ngoài nước.
Chú thích ảnh
Sản vật của các tỉnh miền núi phía Bắc có chất lượng cao được giới thiệu tại Hội nghị kết nối cung cầu TP Hồ Chí Minh năm 2024.

Chiều 26/9, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành cũng đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng triển khai Chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, được phát động từ tháng 3/2024. 

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, chương trình được triển khai nhằm định hướng hoạt động sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững thông qua tín hiệu thị trường (đại diện là các hệ thống bán lẻ) với sự tham gia tự nguyện, tự giác, chủ động nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng; qua đó đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội địa, hướng đến xuất khẩu. Tính đến nay, đã có 8 hệ thống bán lẻ lớn hàng đầu Việt Nam gồm: Saigon Co.op, Satra, AEON, MM Mega Market, Central Retail, Bách Hóa Xanh, Wincomerce và Kingfood Market tích cực tham gia và ký thỏa thuận hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa. Trong đó, riêng Saigon Co.op nhiệt tình tham gia với 3 nhóm sản phẩm kiểm soát hàng hóa được thí điểm là trái cây, rau củ quả và thịt. 

Chú thích ảnh
Các mặt hàng trái cây, rau củ, thịt của hệ thống Saigon Co.op đã đăng kí tham gia Chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hoá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Bà Võ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc phòng quản lý chất lượng Saigon Co.op cho biết, chất lượng hàng hóa đầu vào được đơn vị thiết lập quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, từ vùng nguyên liệu, sản xuất ở nhà máy cho đến quá trình lưu thông sản phẩm trong hệ thống. Để triển khai việc kiểm soát chất lượng hàng hóa, Saigon Co.op đã ký kết với 23 nhà cung cấp ở các tỉnh, thành phố; đồng thời vận động thêm nhiều nhà cung cấp mới trên cả nước tìm hiểu và cùng tham gia chương trình. Mới đây, ngày 24/9, Saigon Co.op cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ với 17 nhà cung cấp vùng nguyên liệu đến từ 6 tỉnh, thành trên cả nước để tập trung xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, chuẩn hóa các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa từ khâu nuôi trồng, sản xuất đến tay người tiêu dùng.

"Sự hợp tác chung tay kiểm soát chất lượng hàng hóa từ đơn vị sản xuất, nhà phân phối trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giúp bảo đảm tất cả sản phẩm đều đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng; đồng thời còn tạo ra một chuẩn mực mới cho thị trường, nâng cao uy tín của các hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất... qua đó đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng", bà Võ Thị Bích Thủy cho biết.

Trong khi đó, 7 hệ thống phân phối gồm: Satra, AEON, MM Mega Market, Central Retail, Bách Hóa Xanh, Wincomerce, Kingfood Market cho biết, các đơn vị đang tích cực thông tin, mở rộng các nhà cung cấp về việc phối hợp nâng cao trách nhiệm kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào. 

Ông Vũ Dương Quân, Trưởng Ban quản lý hệ thống bán lẻ Satra cho biết, đơn vị đang khuyến khích các nhà cung cấp tự nguyện đăng ký tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm" và hiện đã có 4 nhà cung cấp hưởng ứng. Sắp tới, để lan tỏa chương trình, đơn vị sẽ vận động, tuyên truyền để các đơn vị, nhà cung cấp cùng tham gia nhiều hơn. Việc tham gia chương trình này cũng thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và nâng cao ý thức sản xuất xanh gắn với bảo vệ môi trường. 

Tuy nhiên, theo lý giải của các doanh nghiệp bán lẻ và hệ thống phân phối, do chương trình còn quá mới mẻ nên số lượng nhà cung cấp đăng ký tham gia chương trình còn khiêm tốn so với con số hàng ngàn nhà cung cấp đang bán hàng vào các hệ thống siêu thị. Vì vậy, để gia tăng nhà cung cấp tham gia, trước tiên cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chương trình, từ đó tăng độ nhận biết của doanh nghiệp, người tiêu dùng về chương trình. Ngoài ra, khi tham gia chương trình này, các doanh nghiệp sản xuất và nhà cung cấp còn được tạo cơ hội bán hàng vào các hệ thống bán lẻ lớn một cách dễ dàng.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị ngày 26/9.

Dưới góc độ nhà quản lý, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, trước mắt, Sở sẽ phối hợp các bên liên quan xây dựng hệ thống dữ liệu, tiêu chuẩn đánh giá và bộ tiêu chí dùng chung của tất cả các đơn vị. Khi có bộ tiêu chí này, những nhà cung cấp tiên phong thực hiện cam kết về kiểm soát chất lượng, được xem xét và đánh dấu "Tick xanh" sẽ được thống nhất hỗ trợ ưu tiên từ các hệ thống phân phối. Sở cũng sẽ thống nhất về chế tài đối với những vi phạm của các doanh nghiệp khi không đảm bảo chất lượng hàng hóa để tăng sức răn đe. 

Về lâu dài, Sở cũng đang phối hợp với các tỉnh, thành để mở rộng triển khai chương trình đến các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng ở địa phương. Mục tiêu là tất cả sản phẩm lưu thông trên thị trường TP Hồ Chí Minh đều có "Tick xanh trách nhiệm", đều được kiểm soát và bảo đảm chất lượng, an toàn ở mức cao nhất. Đây cũng là việc cần làm để bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. 

Tin, ảnh: Ngân Tuyền - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.