TP Hồ Chí Minh khuyến khích lắp điện mặt trời hộ gia đình để tiết kiệm điện

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng cao, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh khuyến nghị các hộ gia đình có điều kiện nên đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để giảm áp lực chi phí sinh hoạt.
Chú thích ảnh
Ngành điện lực cố gắng đảm bảo an toàn lưới điện cho người sử dụng.

Ngày 13/6, ông Nguyễn Lê Tân, Phó Trưởng phòng Năng lượng, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh... tăng mạnh trong mùa nắng nóng là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân tăng đáng kể.

“Sau khi xem xét các số liệu tiền điện bình quân hàng tháng, chúng tôi khuyến nghị người dân có điều kiện nên cân nhắc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để chủ động nguồn điện và tiết kiệm lâu dài”, ông Tân nói.

Theo tính toán, hộ gia đình sử dụng khoảng 20 kWh điện mỗi ngày nên lắp hệ thống điện mặt trời công suất khoảng 4 kWp. Hệ thống này có thể tạo ra trung bình từ 12 đến 18 kWh/ngày. Trường hợp sử dụng điện chủ yếu vào ban đêm, người dân nên lắp thêm bộ tích điện để lưu trữ năng lượng, với chi phí đầu tư dao động từ 20 - 40 triệu đồng tùy theo chất lượng thiết bị.

Ông Tân lưu ý, việc lắp điện mặt trời đặc biệt phù hợp với các hộ có mái nhà riêng, sử dụng nhiều điện và có khả năng tài chính ổn định. “Hiện giá điện sinh hoạt bậc 4 (trên 300 kWh) đã lên tới 2.998 đồng/kWh, còn từ bậc 5 trở lên thì vượt mức 3.350 đồng/kWh. Đây là một áp lực tài chính không nhỏ đối với nhiều hộ dân”, ông Tân nói thêm.

Cùng với khuyến nghị về điện mặt trời, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cũng khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm bằng các giải pháp như chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng, cài đặt điều hòa ở mức nhiệt từ 26 - 28 độ C kết hợp chế độ quạt gió. Ngoài ra, người dân nên tận dụng các nguồn làm mát tự nhiên như gió trời, quạt trần, ánh sáng tự nhiên và thường xuyên bảo dưỡng thiết bị điện trong nhà để nâng cao hiệu suất sử dụng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.