TP Hồ Chí Minh: Khởi công xây dựng đường sách Thành phố Thủ Đức

Đường sách Thành phố (TP) Thủ Đức sẽ có quy mô 20 gian hàng, được thiết kế trong không gian hiện đại trên đường Hồ Thị Tư (vị trí trung tâm TP Thủ Đức) với tổng chiều dài 286 mét.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phát biểu tại lễ khởi công đường sách TP Thủ Đức sáng 28/12.

Sáng 28/12, UBND TP Thủ Đức và các đơn vị ngành xuất bản đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đường sách TP Thủ Đức. Đây là một trong chuỗi các hoạt động thiết thực để chào mừng Kỷ niệm 2 năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức (1/1/2021 – 1/1/2023).

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết: “Với yêu cầu đầu tư, khai thác, phát triển du lịch thì một đường sách, một không gian văn hóa đọc đậm dấu ấn của thành phố trẻ, khát khao tri thức sẽ là điểm đến cho người dân và du khách trong thời gian tới. Mặt khác, việc hình thành đường sách còn xuất phát từ yêu cầu đẩy mạnh, cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hoạt động văn hóa đọc, tạo điểm nhấn văn hóa mới trong nếp sinh hoạt của người dân thành phố.

Chú thích ảnh
Đại diện ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi công xây dựng đường sách TP Thủ Đức vào sáng 28/12.

Theo thiết kế, đường sách TP Thủ Đức nằm trên đường Hồ Thị Tư (vị trí trung tâm TP Thủ Đức), có chiều dài khoảng 286 m, có hai nhánh đường lưu thông song song, đầu tuyến giáp với đường Lê Văn Việt, cuối tuyến giáp với đường Ngô Quyền. Nơi đây thường xuyên được tổ chức chợ hoa xuân, hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm cấp TP Thủ Đức và TP Hồ Chí Minh.

Đường sách TP Thủ Đức được lấy cảm hứng từ những nét đặc thù trong không gian cư trú của người dân Nam Bộ, đặc biệt là vùng sông nước để tạo các điểm nhấn. Với lợi thế diện tích rộng hơn đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1) nên đường sách TP Thủ Đức sẽ có các không gian dành cho triển lãm tranh, sách hoặc tổ chức các sự kiện sinh hoạt trước mỗi gian hàng thuận tiện hơn, hứa hẹn sẽ sinh động hơn khi đường sách đi vào hoạt động. Đặc biệt, tại đây sẽ có 1 sân khấu có sức chứa hơn 100 người được thiết kế mái hình đa giác độc đáo.

Ông Lê Hoàng, Phó chủ tịch Hội Xuất Bản Việt Nam cho biết, ngành xuất bản vui mừng vì được góp sức vào việc hình thành đường sách TP Thủ Đức. Theo đó, tham gia đường sách TP Thủ Đức có các đơn vị xuất bản uy tín, có bề dày thương hiệu. Tại đây, các nhà xuất bản uy tín sẽ trưng bày hàng vạn đầu sách với nhiều thể loại đề tài và nội dung phong phú ở các lĩnh vực văn học, khoa học, kiến thức, giáo dục, kỹ năng sống, thanh thiếu nhi... đáp ứng cho nhu cầu đa dạng của các tầng lớp bạn đọc và đời sống xã hội.

Chú thích ảnh
Thiết kế 3D của đường sách TP Thủ Đức. 

 “Sau khi đường sách TP Thủ Đức được hình thành, người dân và du khách có thể được tiếp cận với các giá trị của tri thức, đạo đức, lối sống, những giá trị nhân văn, khơi gợi nên truyền thống hiếu học của ông cha ta. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị giáo dục, các tổ chức đoàn thể, xã hội cùng chung tay tạo ra một không gian đường sách mới có sức sống mạnh mẽ phục vụ mọi nhu cầu của công chúng và những người yêu sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc”, ông Lê Hoàng cho biết thêm.

Theo UBND TP Thủ Đức, ngày 28/12, thành phố khởi công lắp đặt đường sách Thủ Đức và đặt kế hoạch sẽ kịp khánh thành vào tháng 4/2023, đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam (21/4) và chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.