TP Hồ Chí Minh khát vọng trở thành cường quốc về AI và chip bán dẫn

Sáng 24/10, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP) tổ chức Lễ kỷ niệm 23 năm thành lập, đồng thời công bố định hướng phát triển giai đoạn 2025 – 2030, với mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) đạt chuẩn quốc tế, đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của TP Hồ Chí Minh, góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc công nghệ cao trong khu vực.

Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý SHTP cho biết, 23 năm qua, Khu Công nghệ cao đã đi qua một hành trình đầy thử thách, từ giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đến xây dựng hạ tầng, đào tạo nhân lực và phát triển nghiên cứu. Những nỗ lực đó đã góp phần đưa SHTP trở thành điểm sáng trong bản đồ công nghệ cao của Việt Nam. Đến nay, khu công nghệ này đã thu hút 163 nhà đầu tư, trong đó có 51 dự án FDI (với tổng vốn hơn 10,3 tỷ USD) và 112 dự án trong nước (với tổng vốn trên 54.800 tỷ đồng).

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý SHTP phát biểu tại buổi lễ.

Việc thu hút các tập đoàn hàng đầu thế giới như Intel (Hoa Kỳ), Samsung (Hàn Quốc), Nidec, Nipro (Nhật Bản), Datalogic (Ý), Sanofi, Schneider Electronics (Pháp)... đã góp phần khẳng định vị thế của TP Hồ Chí Minh trên bản đồ công nghệ cao toàn cầu.

Hiện 112 dự án đang hoạt động tại SHTP đã tạo việc làm cho hơn 52.000 lao động, với kim ngạch xuất khẩu, chiếm tới 47% tổng xuất khẩu toàn Thành phố trong những năm cao điểm, đóng góp 1,7 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào trước những kết quả mà SHTP đạt được sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển. Ông Được nhấn mạnh tầm nhìn của lãnh đạo thành phố từ hơn 20 năm trước, khi thành lập SHTP là một quyết định mang tính chiến lược, thể hiện khát vọng về một “Silicon Valley của Việt Nam”.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Như vậy thì chúng ta có hài lòng chưa với những gì đã làm? Theo tôi là chưa. Chúng ta phải tiếp tục đổi mới để bắt kịp trình độ công nghệ thế giới, xứng đáng là một Silicon Valley tại TP Hồ Chí Minh”.

Từ tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục tiêu mới, biến Việt Nam, biến Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh thành cường quốc công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực AI và chip bán dẫn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Văn Được, đây không phải là ước mơ xa vời bởi Việt Nam có lợi thế về con người thông minh, nền tảng toán học tốt và tinh thần khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. “Vấn đề là chúng ta khơi dậy được khát vọng và tạo điều kiện cho các em tiếp cận thế giới, thì ước mơ ấy hoàn toàn có thể thành hiện thực”, ông Nguyễn Văn Được nhận định.

Trên thực tế, SHTP đã đặt nền móng cho khát vọng này. Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) được khánh thành vào tháng 9/2024 và trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Đồng thời, Chương trình Phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn giai đoạn 2025 - 2030 đã được phê duyệt, đặt mục tiêu đưa SHTP trở thành hạt nhân của hệ sinh thái vi mạch quốc gia, hợp tác với các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Siemens, Synopsys, Cadence, AMD.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ.

Để hiện thực hóa khát vọng lớn, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nêu ba định hướng trọng tâm: Thứ nhất, thay đổi tư duy quy hoạch biến SHTP từ khu công nghiệp công nghệ cao thành “đô thị khoa học” hay “công viên khoa học”, nơi hội tụ các nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia có môi trường sáng tạo, làm việc và sinh sống lý tưởng.

Thứ hai, thúc đẩy mô hình liên kết “ba nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Ông Được nhấn mạnh vai trò của các trường đại học, đặc biệt là Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Đại diện Sở Khoa Học và Công Nghệ TP Hồ Chí Minh trao Quyết định cho Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao (SHTP Labs).

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư. Ông Được khẳng định: “Xúc tiến tại chỗ, chăm lo tại chỗ chính là xúc tiến tốt nhất. Long An làm được, Bình Dương làm được thì TP Hồ Chí Minh cũng phải làm được”.

Tiếp thu những chỉ đạo trên, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng cho biết Ban Quản lý SHTP luôn kiên định phương châm “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, làm đối tượng phục vụ”, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tin tưởng: “Nếu chúng ta cùng chung khát vọng, cùng đổi mới sáng tạo, học hỏi thế giới và làm thật, chắc chắn TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu khu vực, hiện thực hóa giấc mơ về một Silicon Valley Việt Nam”.

Bài và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.