TP Hồ Chí Minh khánh thành công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Tối 12/2, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ - công trình công viên tưởng niệm các nạn nhân COVID-19, có quy mô rộng hơn 4,3 ha với tổng vốn đầu tư hơn 263 tỷ đồng.

Đây là một trong 9 dự án trọng điểm thực hiện chủ trương chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng, tăng mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân đô thị TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan Quảng trường Công viên số 1 Lý Thái Tổ.
Chú thích ảnh
Tượng đài “Giọt nước” cao 6m được chế tác bằng inox gương, bên trong là hình trái tim - biểu tượng của sự tri ân và yêu thương.

Công trình được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa do Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí và trực tiếp thi công. Dự án hoàn thành sau hơn 90 ngày đêm triển khai liên tục theo mô hình “3 ca, 4 kíp”, với hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc xuyên đêm để kịp đưa vào sử dụng.

Điểm nhấn của công viên là quảng trường tròn rộng 1.800 m2, với tượng đài “Giọt nước” cao 6m, được chế tác bằng inox gương, bên trong là hình trái tim - biểu tượng của sự tri ân và yêu thương. Không gian xung quanh được bố trí 9 bậc cấp, cùng 360 ngọn nến nước và gần 1.000 điểm chiếu sáng, tạo cảnh quan trang nghiêm, tưởng niệm những người đã mất trong đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Điểm nhấn của công viên là quảng trường tròn rộng 1.800 m2 với tượng đài “Giọt nước” cao 6m được chế tác bằng inox gương, bên trong là hình trái tim - biểu tượng của sự tri ân và yêu thương.

Toàn bộ hệ thống cây xanh cổ thụ trong khuôn viên được bảo tồn, các biệt thự cũ được cải tạo thành không gian triển lãm, thư viện; đồng thời bổ sung khu thể thao, sinh hoạt cộng đồng, vườn tượng và khu hội hoa xuân với gần 30.000 cây, hoa, trái phục vụ người dân vui xuân.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Công viên không chỉ là một công trình cảnh quan, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, tri ân đồng bào, chiến sĩ, y bác sĩ và các lực lượng đã hy sinh, cống hiến trong đại dịch. Đây cũng là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và sự hồi sinh mạnh mẽ của Thành phố”.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Tập đoàn Sun Group tham dự lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, đại dịch COVID-19 là giai đoạn đặc biệt khó khăn mà Thành phố không thể quên, khi nhiều khu phố lặng im, những chuyến xe cấp cứu hoạt động xuyên đêm, hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ và lực lượng tình nguyện phải tạm gác việc riêng, dấn thân nơi tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Theo ông, bằng sự lãnh đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của người dân cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, Thành phố đã vượt qua thử thách, từng bước phục hồi và phát triển. Những mô hình hỗ trợ người dân như “ATM gạo”, suất ăn miễn phí, chuyến xe nghĩa tình… là minh chứng cho truyền thống nhân ái, sẻ chia của người dân Thành phố.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Tập đoàn Sun Group cắt băng khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài “Giọt nước” sau buổi lễ.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Từ những mất mát và hy sinh, TP Hồ Chí Minh càng thêm quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen cho 16 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.