TP Hồ Chí Minh: Khẳng định vai trò đầu tàu trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực

Sáng 6/11, Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Vietnam Innovation Summit - VIS 2025) lần thứ 4 đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động quy mô khu vực với chủ đề “Kiến tạo cầu nối hướng đến đổi mới và phát triển” do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp cùng InnoLab Asia và Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh khẳng định vai trò đầu tàu trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực.

Sự kiện quy tụ gần 3.000 người tham dự, trong đó có 150 diễn giả là lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành, startup, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và viện nghiên cứu đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) cùng nhiều quốc gia khác, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của TP Hồ Chí Minh trên bản đồ đổi mới sáng tạo khu vực.

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh khẳng định, đổi mới sáng tạo đang trở thành trụ cột quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới của thành phố cùng với kinh tế số và kinh tế xanh.

“Đổi mới sáng tạo không chỉ nằm trong các viện nghiên cứu, mà phải len vào từng doanh nghiệp, từng cộng đồng, từng cá nhân. Mỗi doanh nhân, mỗi startup, mỗi nhà khoa học, mỗi công chức đổi mới một phần trong cách nghĩ, cách làm. Tất cả hợp thành dòng chảy sáng tạo không ngừng, tạo nên sức bật mới cho kinh tế thành phố và đất nước”, ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Lâm Đình Thắng, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh mô hình quỹ đầu tư địa phương theo Nghị định 26/2025/NĐ-CP, lần đầu tiên cho phép chính quyền chủ động huy động, quản lý và đầu tư mạo hiểm cho các dự án công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đang đẩy mạnh thử nghiệm các cơ chế sandbox trong lĩnh vực fintech, năng lượng xanh, logistics thông minh và trí tuệ nhân tạo.

“Chủ đề ‘Xây dựng cầu nối cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững’ không chỉ là thông điệp đẹp mà là cam kết hành động. Thành phố sẽ tiếp tục đóng vai trò chính quyền kiến tạo - đồng hành - phục vụ”, ông Thắng chia sẻ.

Để làm được điều đó, Sở KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu ươm tạo, thương mại hoá kết quả nghiên cứu; tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút tài năng, vốn và công nghệ và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, từ doanh nghiệp đến cộng đồng, từ nhà trường đến chính quyền cơ sở.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc.

Ông Huỳnh Công Thắng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành InnoLab Asia cũng chia sẻ về hành trình bốn năm của Vietnam Innovation Summit, từ một sáng kiến nhỏ đến nền tảng khu vực thúc đẩy kết nối đổi mới sáng tạo.

“Năm 2022, chúng tôi tổ chức VIS lần đầu tiên với một câu hỏi tưởng chừng quá lớn: Liệu Việt Nam có thể trở thành trung tâm kết nối đổi mới của khu vực không? Sau 4 năm, hệ sinh thái đã trả lời bằng hành động và kết quả với hơn 15.000 lượt tham dự, 500 startup, hơn 50 biên bản hợp tác được ký kết”, ông Huỳnh Công Thắng chia sẻ.

"Chủ đề 'Building Bridges to Innovation and Growth' của VIS 2025 chính là một chiến lược để giải quyết một thực tế đang hiện hữu: Không ai đổi mới một mình và không ai nên bị bỏ lại phía sau. Muốn đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng thực sự, chúng ta cần những cây cầu giữa startup và doanh nghiệp lớn, giữa trường đại học và ngành công nghiệp, giữa chính sách và thị trường và trên hết là giữa Việt Nam và mạng lưới đổi mới toàn cầu”, ông Huỳnh Công Thắng nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Công Thắng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành InnoLab Asia phát biểu tại hội nghị.

Trong khi đó, ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, đồng thời là đơn vị đồng tổ chức, cho rằng, doanh nhân chính là trung tâm của đổi mới sáng tạo trong đời sống thực tế.

“Doanh nhân chính là những nhà đổi mới sáng tạo của đời sống thực tiễn. Mỗi doanh nghiệp là một ‘innovation lab’, nơi ý tưởng trở thành sản phẩm, tri thức trở thành giá trị và sáng tạo trở thành năng lực cạnh tranh”, ông Trần Hoàng khẳng định.

Ông Trần Hoàng cũng cho rằng khi chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp dám thử nghiệm và báo chí lan tỏa tinh thần đổi mới, Việt Nam sẽ hình thành nền kinh tế dựa trên tri thức và giá trị sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ VIS 2025, sân khấu chính “Inno Stage” quy tụ hàng trăm chuyên gia quốc tế, thu hút sự quan tâm đông đảo của người tham dự với ba diễn đàn trọng tâm: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2030, với các chủ đề sở hữu trí tuệ, dòng vốn và khung thể chế; khơi thông nguồn lực tư nhân, kiến tạo tài chính cho nền kinh tế đổi mới, bàn về xu hướng đầu tư mới, tài sản số và chiến lược tài chính xanh; bứt phá đổi mới từ hạ tầng thông minh đến thị trường toàn cầu, nhấn mạnh năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và chính sách sở hữu trí tuệ trong thời đại AI.

Bên cạnh đó, sân khấu phụ “Beyond Stage” mở rộng các chủ đề chuyên sâu như: tài năng tương lai và năng lực đổi mới, ESG, sản xuất bền vững và tài chính xanh, tương lai tài chính số, Blockchain, AI và hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, các sáng kiến Net Zero của doanh nghiệp Nhật Bản... thể hiện rõ xu hướng liên kết chính sách, doanh nghiệp và học thuật trong hệ sinh thái đổi mới mở.

Điểm nhấn đặc biệt của năm nay là chương trình Business Matching 1:1, giúp doanh nghiệp trong các lĩnh vực AI, Blockchain, Fintech, ESG, năng lượng xanh, logistics thông minh, Edtech, Healthtech, AgriTech… trực tiếp gặp gỡ, kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế.

“InnoLab Asia tự hào đã hỗ trợ hơn 200 startup Việt Nam và khu vực tiếp cận thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Úc và Thụy Sĩ. Chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt những sáng kiến kết nối ASEAN+ để đưa doanh nghiệp Việt ra thế giới”, ông Huỳnh Công Thắng cho biết.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không gian trưng bày của các doanh nghiệp trong chuỗi sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Vietnam Innovation Summit - VIS 2025).

Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 hứa hẹn sẽ mở ra một hành trình mới, nơi tinh thần sáng tạo không còn là khẩu hiệu, mà trở thành động lực thực tiễn để doanh nghiệp Việt vươn ra khu vực và thế giới.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trong bài viết đăng trên tài khoản mạng xã hội của Tạp chí China Cyberspace ngày 13/9, Bộ trưởng An ninh quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân (Chen Yixin) đã cảnh báo về những rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, kêu gọi các khuôn khổ phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ và quản trị toàn cầu chặt chẽ hơn đối với công nghệ mới nổi này.

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc.  Sau khi 2G được tắt sóng, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng từng phục vụ công nghệ này sẽ từng bước được tái quy hoạch, dành cho 4G, 5G và các mạng di động thế hệ tiếp theo. Đây là xu hướng hiện đại hóa hạ tầng di động của nhiều quốc gia và nhà khai thác.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.