TP Hồ Chí Minh: Khai mạc Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 21/6, Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh lần IX - năm 2023 đã chính thức khai mạc, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Chú thích ảnh
Một gian hàng trưng bày cây kiểng đột biến.

Hội chợ, triển lãm quy tụ khoảng 300 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nhà vườn tham gia giới thiệu nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng cùng với các hội thảo, hội thi cá cảnh.

Chú thích ảnh
Trao giải Hội thi cá cảnh, một hoạt động bên lề sự kiện.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị là một trong những xu hướng chủ đạo và tất yếu của ngành nông nghiệp TP Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp thành phố đã ứng dụng khoa học tiên tiến, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất và chất lượng cao, nhiều nghiên cứu chọn lọc theo định hướng nông nghiệp đô thị.

Hội chợ và triển lãm lần này sẽ giúp nông dân, doanh nghiệp kết nối cung cầu các sản phẩm nông nghiệp ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn, đáp ứng nhu cầu, lòng tin của khách hàng đến tham quan, mua sắm; đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn quảng bá nông nghiệp, liên kết đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với du lịch và kết nối tiêu thụ nông sản.

Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp công nghệ cao kéo dài đến hết ngày 25/6.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.