TP Hồ Chí Minh khắc phục thiệt hại sau mưa lớn tại các xã vùng thấp

Ngày 17/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, các đợt mưa lớn vừa qua trên địa bàn đã gây nhiều thiệt hại về hoa màu, cây ăn trái, vật nuôi của người dân tại các xã xã Bình Châu, Hồ Tràm, Đất Đỏ và Châu Đức.
Chú thích ảnh
Vườn đu đủ của một hộ dân ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm ngâm trong nước. 

Theo đó, tại nhiều khu vực ở các xã Bình Châu, Hồ Tràm, Đất Đỏ và Châu Đức đã hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ, kéo dài nhiều ngày, có nơi ngập đến ngày 15/11 nước mới rút và làm thiệt hại nhiều diện tích sản xuất, nhà cửa và công trình thủy lợi.

Theo tổng hợp báo cáo nhanh từ các địa phương, lượng nước dâng nhanh trên các tuyến sông, kênh, rạch khiến nhiều khu vực dân cư ven dòng chảy ở ấp Láng Găng, Thèo Nèo, Bình Tiến (xã Bình Châu); ấp Gò Cát, Bà Rịa, Xóm Rẫy, Gò Cà, Phước Hòa, Hồ Tràm (xã Hồ Tràm); ấp Thanh An, Phước Sơn A, Gò Sầm, Cây Cám (xã Đất Đỏ); ấp Liên Lộc, Bàu Sen, Phước Chí (xã Châu Đức) bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo thống kê sơ bộ, dù không ghi nhận thiệt hại về người, nhưng mưa lớn đã làm hơn 68 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 9 căn nhà bị ngập gây hư hại tài sản. Nhiều tuyến hạ tầng phục vụ dân sinh và sản xuất bị hư hỏng, đặc biệt là kênh N2 đoạn K1+220 đến K1+256 thuộc công trình thủy lợi đập Cầu Mới, xã Bình Châu bị sập thành kênh bên trái khoảng 36m. Bên cạnh đó, một hộ dân bị sập khoảng 15 m tường rào; tuyến đường Xà Bang - Láng Lớn bị tróc mặt nhựa diện tích khoảng 70 m².

Khu vực sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tổng diện tích thiệt hại hơn 126 ha, gồm lúa, bắp và nhiều loại hoa màu. Khoảng 29 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập và thiệt hại; số lượng gia cầm bị nước cuốn trôi lên tới 285 con gà và 30 con vịt, ao cá bị nước cuốn trôi… Những con số này cho thấy mức ảnh hưởng lớn đối với đời sống người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các xã vùng thấp.

Chú thích ảnh
Vườn cây của các hộ dân tại ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm ngập sâu trong nước, ảnh chụp ngày 15/11/2025.

Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị bốn địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, thống kê đầy đủ thiệt hại của từng hộ dân để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đối với thiệt hại trong nông nghiệp, các xã cần áp dụng theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10/1/2025 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất tại vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch hại.

Đối với những trường hợp nằm ngoài quy định, Sở đề nghị các địa phương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại xã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bước đầu nhằm giúp người dân sớm ổn định đời sống. Nếu phát sinh khó khăn vượt khả năng giải quyết, các xã cần kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét hỗ trợ.

Ngoài việc hỗ trợ dân sinh, các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ ngập, chủ động đề xuất đầu tư, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, bờ bao, đê bao, đồng thời khẩn trương thực hiện nạo vét các tuyến kênh, rạch để tăng khả năng tiêu thoát nước. Việc gia cố các vị trí xung yếu theo phương châm “bốn tại chỗ” cần được triển khai ngay từ đầu mùa mưa, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại có thể tái diễn.

Đối với Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi thành phố, Sở yêu cầu đơn vị nhanh chóng sửa chữa sự cố sập thành kênh N2, bảo đảm an toàn vận hành công trình. Đồng thời, trung tâm phải thường xuyên kiểm tra, duy tu, sửa chữa các tuyến đê, kênh, cống thuộc phạm vi quản lý; kiểm soát chặt chẽ việc điều tiết xả lũ tại các hồ chứa để giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.