TP Hồ Chí Minh huy động bác sĩ và thuốc men hỗ trợ vùng lũ

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sức khỏe người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng y tế sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng chung tay hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa tình sâu nặng của Thành phố mang tên Bác. Tinh thần này được thể hiện rõ nét qua việc huy động lực lượng y tế chi viện khẩn cấp, triển khai các tổ khám chữa bệnh cơ động và vận động “túi thuốc gia đình” đến tận tay người dân vùng lũ.

Chú thích ảnh
 PGS.TS. Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất dặn dò các bác sĩ trước khi lên đường đến với người dân vùng lũ. Ảnh: BV

Theo đó, lãnh đạo các bệnh viện và đơn vị y tế trực thuộc rà soát lực lượng bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có thể điều động ngay khi nhận nhiệm vụ từ Bộ Y tế và các tỉnh. Các đơn vị trực thuộc đã kích hoạt chế độ thường trực, tập trung vào việc cử tổ khám chữa bệnh cơ động đến vùng lũ để khám bệnh, phát thuốc, tư vấn y tế, đồng thời hỗ trợ phương tiện, hóa chất xử lý môi trường và vật tư y tế phục vụ cấp cứu, điều trị.

Chú thích ảnh
Đúng 22 giờ 30 phút ngày 21/11, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất mang theo trang thiết bị y tế, thuốc men lên đường đến vùng lũ. Ảnh: BV

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất đã huy động 10 bác sĩ và lái xe lên đường chi viện khẩn cấp cho tỉnh Khánh Hòa. Chỉ sau 2 giờ nhận nhiệm vụ, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đúng 22 giờ 30 phút ngày 21/11, đoàn công tác khởi hành, mang theo thuốc men, trang thiết bị thiết yếu và tư trang gọn nhẹ để bảo đảm tính cơ động và kịp thời.

Trước khi xuất phát, PGS.TS. Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, biểu dương tinh thần trách nhiệm và khẩn trương của các thành viên. Giám đốc bệnh viện đề nghị đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và ngành y tế địa phương để đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời đảm bảo an toàn trong di chuyển và thực hiện nhiệm vụ. Đúng 6 giờ sáng 22/11, đoàn công tác đã có mặt tại Khánh Hòa, nhận nhiệm vụ từ Sở Y tế tỉnh và bắt đầu triển khai khám chữa bệnh ngay.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ thăm khám, phát thuốc cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: SYT

Theo thống kê của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đến ngày 22/11, đã có 38 bác sĩ từ các bệnh viện Thống Nhất, Quân Y 175, Nhân Dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp, An Bình tham gia trực tiếp hoạt động khám, chữa bệnh tại tại bệnh viện tỉnh Khánh Hoà và cộng đồng tại xã Khánh Vĩnh, xã Diên Khánh. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, điều phối lực lượng và đảm bảo mọi hoạt động chi viện diễn ra nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh huy động nhân lực, nhiều bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh triển khai chương trình vận động “túi thuốc gia đình” để hỗ trợ người dân vùng lũ. Mỗi túi thuốc bao gồm thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, một số thuốc điều trị bệnh lý thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cán bộ, nhân viên y tế và các nhà hảo tâm, với mục tiêu trao gửi càng nhiều túi thuốc đến tận tay người dân, giúp phòng tránh bệnh mùa mưa lũ và giảm tải cho hệ thống y tế địa phương. Trước mắt, 10.000 túi thuốc sẽ được chuyển đến người dân tỉnh Khánh Hòa.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.