TP Hồ Chí Minh: Hướng tới mục tiêu đưa 420.000 doanh nghiệp lên 'ngôi nhà số' an toàn

Ngày 16/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh cùng Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường quản lý, khai thác và phát triển tài nguyên internet, hướng tới mục tiêu đưa hơn 420.000 doanh nghiệp của thành phố hiện diện an toàn, chuyên nghiệp trên “ngôi nhà số”.
Chú thích ảnh
Lễ ký kết “Phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên internet trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại lễ ký kết “Phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên internet trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, việc phát triển hạ tầng tài nguyên internet chính là yếu tố nền tảng để xây dựng một xã hội số, kinh tế số bền vững tại địa phương.

Theo ông Yên, TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 728.000 doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, trong đó 420.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy vậy, thành phố mới quản lý 227.248 tên miền “.vn”, chiếm khoảng 36% tổng số tài nguyên tên miền của cả nước.

“Điều này cho thấy, tiềm năng kinh tế của thành phố chưa được khai thác đầy đủ trên không gian số. Mục tiêu của TP Hồ Chí Minh là đưa toàn bộ lực lượng kinh tế hiện diện một cách chuyên nghiệp và an toàn trên môi trường mạng”, ông Yên khẳng định.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng quan điểm, ông Đỗ Quang Trung, Trưởng Chi nhánh VNNIC tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc phát triển hạ tầng tài nguyên internet, đặc biệt là tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ IPv6 là yếu tố then chốt.

“Với vai trò tên miền quốc gia, ‘.vn’ không chỉ là địa chỉ trực tuyến mà còn là thương hiệu, ngôi nhà số và hiện diện chủ quyền số của Việt Nam. Khi TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh sử dụng ‘.vn’, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sẽ có công cụ trực tuyến tin cậy để bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”, ông Trung nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, các bên đã công bố nội dung thỏa thuận hợp tác cùng Chương trình phối hợp năm 2025, tập trung vào tuyên truyền văn bản pháp luật về quản lý tài nguyên internet; rà soát, giữ chỗ tên miền; quản lý dữ liệu thông tin tên miền; triển khai công cụ đo tốc độ truy cập i-Speed; đồng thời phát triển nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm.

Việc ký kết hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên internet tại TP Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số bền vững, phù hợp với định hướng Chính phủ.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.