TP Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng cảng Cần Giờ xanh

Theo đại diện UBND TP Hồ Chí Minh, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng diện tích ước tính khoảng 571 ha, được xây dựng theo hướng cảng Cần Giờ xanh để bảo vệ môi trường.
Chú thích ảnh
Định hướng quy hoạch khu bến cảng Cần Giờ đến năm 2030 gồm từ 2 - 4 bến, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa từ 28,8 - 57,6 triệu tấn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đã tham mưu UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giao thông Vận tải, đang tập trung thực hiện đề án nghiên cứu, xây dựng và triển khai dự án này.

Thành phố sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư cảng Cần Giờ, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, nhằm đảm bảo quá trình đấu thầu diễn ra minh bạch, đúng quy định và theo Nghị quyết 98 của Quốc hội. Việc triển khai phải cân nhắc các yếu tố quốc phòng, an ninh, môi trường, năng lực nhà đầu tư, cũng như giải pháp khai thác hiệu quả, tránh cạnh tranh nội bộ giữa các cảng biển trong nước.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xây dựng các tiêu chí bảo vệ môi trường, đảm bảo dự án không ảnh hưởng đến vùng đệm và vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thành phố cũng sẽ xây dựng tiêu chí công nghệ sử dụng cho cảng theo hướng “cảng xanh, cảng thông minh” và phương án vận hành hiệu quả.

Việc đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông kết nối cảng Cần Giờ sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo khai thác hiệu quả khi đưa vào sử dụng, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường và hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.

Trước đó, ngày 16/1, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng Cần Giờ, dự kiến xây dựng tại cù lao Con Chó, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Cảng có diện tích khoảng 571 ha, gồm khu cầu cảng, kho bãi, giao thông nội bộ, khu văn phòng, nhà ở cho công nhân viên và hạ tầng kỹ thuật (469,5 ha), cùng vùng nước hoạt động cảng (101,5 ha).

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 129.000 tỷ đồng. Cảng có cầu cảng chính dài khoảng 7 km và bến sà lan dài khoảng 2 km, được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh và tự động hóa. Dự án không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội mà còn chú trọng bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.