TP Hồ Chí Minh: Hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022

Ngày 6/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Ngày 5/9/2021, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 và đón nhận Huân chương độc lập hạng ba. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Thành phố sẽ hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, bằng định mức học phí đang áp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập.

Hiện nay, học phí trường công lập ở các quận, huyện được chia thành hai nhóm với hai mức thu khác nhau. Nhóm 1 là học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh các trường ở 5 huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Cụ thể, học phí công lập đối với các lớp nhà trẻ là 200.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 140.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2); mẫu giáo là 160.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 100.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2). Bậc tiểu học không thu học phí.

Đối với bậc Trung học cơ sở, học sinh ở nhóm 1 có mức thu học phí là 100.000 đồng/học sinh/tháng; nhóm 2 là 85.000 đồng/học sinh/tháng. Còn bậc Trung học phổ thông, học sinh nhóm 1 có mức thu học phí là 120.000 đồng/học sinh/tháng và 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhóm 2.

Học sinh các trường công lập của thành phố sẽ được hỗ trợ 100% học phí. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố tạm thời chưa thực hiện việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho đến khi có hướng dẫn thu học phí mới. Sau khi HĐND Thành phố thông qua mức hỗ trợ học phí, Thành phố sẽ tổ chức hỗ trợ học phí theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các cơ sở giáo dục ngoài công lập bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh mức học phí và các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt đối với các trường có học sinh bậc Tiểu học. Việc này nhằm đảm bảo không để một học sinh nào phải bỏ học vì điều kiện kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là thời điểm cần có sự đồng hành, chia sẻ của các cơ sở giáo dục đối với phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch COVID-19.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021-2022.

T.Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).