TP Hồ Chí Minh: HOSE bác bỏ tin đồn lãnh đạo nộp đơn nghỉ việc

Chiều ngày 22/9, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã gửi thông báo phản hồi về thông tin lan truyền liên quan đến biến động nhân sự lãnh đạo của Sở trong những ngày qua. Theo đó, HOSE khẳng định thông tin trên là chưa chính xác.
Chú thích ảnh
HOSE khuyến cáo nhà đầu tư nên chọn lọc thông tin trên các trang chính thức của Sở.

Đại diện HOSE cho biết, bà Nguyễn Thị Việt Hà hiện đang giữ Quyền Chủ tịch HOSE; còn Ban Điều hành của HOSE sẽ thuộc phụ trách của Chủ tịch Sở và được giám sát bởi Ban Kiểm soát, gồm có ba thành viên: bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành; ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc và bà Ngô Viết Hoàng Giao, Phó Tổng Giám đốc. Ở Ban Kiểm soát, ông Đậu Khắc Trình giữ cương vị Trưởng ban.

Hiện nay, HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng các thành viên thị trường đang thực hiện kiểm thử vận hành hệ thống công nghệ thông tin tích hợp (hệ thống KRX).

Theo kế hoạch, dự án KRX chính thức vận hành vào cuối năm nay. Ngoài ra, HOSE cũng đặt kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển cho Sở giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2023 theo chiến lược phát triển của VNX. Sở cũng sẽ thực hiện lộ trình tiếp nhận các doanh nghiệp niêm yết từ HNX theo quy định sắp xếp lại thị trường chứng khoán. Đồng thời, Sở đặt kế hoạch tổ chức hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE ổn định, an toàn và triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX theo đúng tiến độ.

Với các kế hoạch và định hướng trên, HOSE khuyến nghị nhà đầu tư cẩn trọng chọn lọc và tìm hiểu kỹ các thông tin trên cổng thông tin chính thức của Sở tại www.hsx.vn.

Được biết, trong năm 2022, tổng doanh thu của HOSE đạt trên 2.508 tỷ đồng, giảm 728,89 tỷ đồng - tương đương 23% so với năm 2021. Tổng chi phí năm 2022 là 562,3 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2021. Theo đó, lợi nhuận của HOSE ước đạt 1.945,7 tỷ đồng, giảm hơn 23%. Năm 2021, lợi nhuận của Sở đạt kỷ lục gần 2.500 tỷ đồng.

Hải Yên

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.