TP Hồ Chí Minh hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4/2025

Sáng 31/12, tại thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025” trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ dân ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ ngày 31/12. Ảnh: Tùng Ngô/hanoimoi.vn

Tham dự có đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND Thành phố; lãnh đạo một số quận, huyện và tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình và đại diện 50 gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tại huyện Cần Giờ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát, lập danh sách thống kê 323 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở có nhu cầu cải tạo, xây dựng mới. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà là hơn 20 tỷ đồng.

Chương trình hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025” trên địa bàn Thành phố sẽ được triển khai thành hai đợt gồm: đợt 1 thực hiện 100 căn nhà tình thương từ ngày 23/12/2004 đến ngày 22/1/2025; đợt 2 thực hiện 223 căn nhà tình thương từ ngày 12/2 đến trước ngày 30/4/2025.

Ông Ngô Thanh Sơn cho rằng, lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thành phố. Thành công của phong trào không chỉ góp phần nâng cao đời sống của các hộ dân, mà còn tạo nên những khu phố khang trang, văn minh, thể hiện sự đổi mới và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự phát triển bền vững của một đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là các chỉ số phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn là các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho từng người dân; đặc biệt là những người còn gặp khó khăn. Do đó, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát đến năm 2025” không đơn thuần là xây nhà, sửa nhà mà còn thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” mang đậm tính nhân văn của người dân Thành phố mang tên Bác.

Tại buổi lễ, đại diện Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) khu vực phía Nam, Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) đã trao tượng trưng số tiền 25,370 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chuyển đến Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ khó khăn, hộ nghèo, hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát đến năm 2025” trên địa bàn.

Sau lễ khởi công chung, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng các đại biểu đã tham dự lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ tại ấp Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ). Ông Dũng là hộ cận nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; đang ở trong căn nhà xuống cấp, dột nát. Ông Nguyễn Văn Dũng được hỗ trợ 70 triệu đồng để hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp căn nhà trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ