TP Hồ Chí Minh hoàn tất phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 2/6, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời báo cáo công tác chuẩn bị tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Với gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi, đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, kỳ thi năm nay có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 134.771 học sinh lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do. Thành phố bố trí 246 điểm thi với 6.060 phòng thi, huy động khoảng 25.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng công an tham gia các khâu tổ chức, coi thi, giám sát, in sao, bảo quản đề thi và bài thi.

Chú thích ảnh
Học sinh lớp 12 trường THPT Marie Curie trong lễ tốt nghiệp và trưởng thành năm học 2025 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thi, xây dựng kế hoạch phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và địa phương nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, các đơn vị liên quan phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi; tập trung phòng ngừa các hành vi gian lận dưới mọi hình thức, đặc biệt là sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Việc công bố kết quả thi phải bảo đảm chính xác, kịp thời, minh bạch theo quy định.

Để chủ động xử lý các tình huống phát sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi, chú trọng kỹ năng xử lý các tình huống bất thường liên quan đến đề thi, thiết bị công nghệ, mất điện, mưa lớn, ngập úng, an toàn thực phẩm, y tế và các vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi trên địa bàn mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, địa điểm thi xa nhất cách trung tâm thành phố gần 200 km, do đó ngành giáo dục đã xây dựng phương án vận chuyển và bàn giao đề thi phù hợp với điều kiện thực tế.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2026 - 2027 tại cuộc họp ngày 2/6.

Việc vận chuyển đề thi được thực hiện trước ngày thi một ngày, có đầy đủ thành phần tham gia theo quy định. Đề thi được bảo quản trong các thùng kín, niêm phong và có lực lượng chức năng bảo vệ liên tục 24/24 giờ. Bài thi được bàn giao ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

Đối với điểm thi tại đặc khu Côn Đảo, thành phố đã xây dựng phương án riêng vận chuyển đề thi và bài thi bằng đường hàng không, đồng thời chuẩn bị các kịch bản dự phòng trong trường hợp thời tiết xấu hoặc thay đổi lịch bay. Công tác bảo quản bài thi tại đây được thực hiện trong khu vực an toàn, có camera giám sát và lực lượng công an bảo vệ theo đúng quy định.

Với số lượng bài thi lớn nhất từ trước đến nay, TP Hồ Chí Minh bố trí riêng hai khu vực chấm thi tự luận và trắc nghiệm. Các khu vực làm phách, chấm thi, phúc khảo đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24 giờ, có lực lượng công an bảo vệ và các phương án phòng cháy chữa cháy.

Đối với bài thi tự luận, thành phố thực hiện làm phách hai vòng, tổ chức chấm hai vòng độc lập, chấm kiểm tra tối thiểu 5% số lượng bài thi và nhập điểm độc lập theo quy định. Đối với bài thi trắc nghiệm, hệ thống máy quét, máy chủ, máy chấm và mạng nội bộ đã được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện các khâu xử lý dữ liệu và gửi kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12/6, với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước. Bộ yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các điều kiện tổ chức thi, chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi và tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.

Chú thích ảnh
Chia sẻ yêu thương sau những năm tháng học chung để chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Lực lượng công an được huy động tham gia bảo vệ các khâu trọng yếu của kỳ thi, từ in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi đến bảo đảm an toàn hệ thống kỹ thuật. Đặc biệt, các địa phương được yêu cầu tăng cường giải pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi làm lộ lọt đề thi hoặc phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến kỳ thi.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; đồng thời đề nghị các địa phương duy trì kết nối thường xuyên với Ban Chỉ đạo quốc gia để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn và đạt chất lượng.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.