TP Hồ Chí Minh hỗ trợ lực lượng cho các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo chấp thuận chủ trương cho phép các lực lượng chuyên môn về dịch vụ công chính tham gia hỗ trợ các địa phương phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Yagi).
Chú thích ảnh
Tại huyện Hữu Lũng (tỉnh LẠng Sơn) nhiều điểm vẫn bị ngập sâu do bão số 3. Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN

Theo đó, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng chuyên môn, kỹ thuật của Thành phố thuộc các doanh nghiệp, đơn vị có chuyên môn về hạ tầng công chính đến hỗ trợ các địa phương phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Các lực lượng thực hiện trên tinh thần hỗ trợ kịp thời, thiết thực, tự đảm bảo hậu cần và phương tiện, không gây phiên hà cho các địa phương nơi đến, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hỗ trợ.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng công cộng TP Hồ Chí Minh khẩn trương bố trí lực lượng có chuyên môn, kỹ thuật nhanh chóng đến các tỉnh, thành phố phía Bắc, kịp thời hỗ trợ các địa phương, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3, bảo đảm theo tinh thần hỗ trợ và chấp hành theo sự điều động của lãnh đạo các địa phương.

UBND Thành phố lưu ý, trong quá trình theo dõi tình hình, hỗ trợ các địa phương phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, các cơ quan, đơn vị Thành phố khi tiếp nhận các đề nghị hỗ trợ của các địa phương, khẩn trương thông tin về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo ngay gửi Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo hỗ trợ kịp thời.

Trong ngày 9/9, Công ty Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh đã cử lực lượng ra hỗ trợ các tỉnh phía Bắc với 48 người cùng các trang thiết bị, dụng cụ, công cụ hỗ trợ công tác cắt, tỉa cây xanh, dọn dẹp đường phố. Theo ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh, lực lượng này gồm 46 công nhân leo và 2 cán bộ được chia làm hai nhóm để hỗ trợ Hà Nội và Hải Phòng khắc phục hậu quả sau bão.

Ngay khi đến các địa phương, lực lượng của Công ty Công viên cây xanh Thành phố đã tham gia hỗ trợ, giải tỏa cây xanh bị ngã, đổ tại Hà Nội, Hải Phòng. Các nhóm này sẽ hỗ trợ các địa phương đến khi cơ bản hoàn thành công việc cũng như thống nhất theo kế hoạch với lãnh đạo các địa phương.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.