TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt thâm nhập xuống miền Tây

Nhằm phát triển thị trường trong nước cũng như tăng cường hợp tác thương mại giữa các tỉnh, thành phía Nam, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) đã tổ chức “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh năm 2017” tại tỉnh Bến Tre từ 11/5 đến 15/5.

Đây là lần thứ hai ITPC tổ chức hoạt động trong chuỗi “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm TP Hồ Chí Minh” tại các tỉnh, thành phía Nam nhằm giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu đến tay người tiêu dùng, tìm đại lý mở rộng phân phối, góp phần tăng sức cạnh tranh sản phẩm Việt trong bối cảnh hàng ngoại thâm nhập mạnh vào thị trường trong nước.

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt thâm nhập xuống miền Tây ảnh 1

  Doanh nghiệp  TP Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm tại Bến Tre. Ảnh: CTV

Hơn 100 doanh nghiệp đã tham gia 150 gian hàng trưng bày sản phẩm liên quan nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp…), sản phẩm công nghệ sinh học, cơ khí - máy móc, điện - điện máy, hàng thời trang, giày dép, lương thực – thực phẩm, hàng gia dụng, sách – văn phòng phẩm…

Các doanh nghiệp đều được UBND TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 50% chi phí gian hàng; 100% chi phí trang trí tổng thể, truyền thông và được kết nối với những nhà phân phối.

Ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc ITPC, chia sẻ: “Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam phát triển, giữ vững thị trường nội địa là một nhiệm vụ quan trọng của TP Hồ Chí Minh. Bởi hiện nay, các DN đang nỗ lực cải tiến sản xuất để tạo ra hàng hóa phong phú về chủng loại và chất lượng ngày càng được nâng cao. Theo đó, “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh” nhằm tiếp sức, hỗ trợ cho DN đưa hàng hóa sản xuất đi đến người tiêu dùng ở các tỉnh, thành, trước mắt là khu vực khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ.

Bà Phạm Thị Hân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre, nhận định: “TP Hồ Chí Minh là nơi có hệ thống phân phối rộng, có sức mua cao, tiêu thụ nhiều sản phẩm nên rất thuận lợi cho các DN tỉnh Bến Tre liên kết, cung ứng hàng hóa vào các hệ thống phân phối tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, thời gian qua hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hoá giữa TP Hồ Chí Minh và Bến Tre được tiến hành thường xuyên, mang lại kết quả đáng kể, đã hỗ trợ DN của hai địa phương tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Nhờ vậy, nhiều loại nông sản của tỉnh Bến Tre được tiêu thụ tốt tại thị trường TP Hồ Chí Minh; ngược lại, các DN TP Hồ Chí Minh cũng thiết lập được hệ thống phân phối tại tỉnh Bến Tre, góp phần tạo nên thị trường hàng hóa ổn định ở tỉnh Bến Tre, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình hình tăng giá đột biến, thiếu hàng hóa cục bộ hoặc đầu cơ tăng giá, nhất là trong những dịp lễ, tết.

Tại “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh năm 2017”, những DN có thương hiệu lâu năm được người tiêu dùng tín nhiệm có mặt, như Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Công ty Chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài Gòn, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi), Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, Công ty cổ phần Phát hành sách TP Hồ Chí Minh (Fahasa) …

Ông Trần Quang Minh, phụ trách gian hàng Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho biết, công ty đã có nhà phân phối lớn tại Bến Tre và các sản phẩm của Điện Quang hiện có mặt ở hầu hết các điểm bán lẻ hàng điện trong tỉnh.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, các đơn vị như Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, Trung tâm phát triển Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm giống thủy sản và cây trồng, Công ty liên doanh thuốc thú y Bio – Pharmachemie, Công ty TNHH Lợi Lợi Dân mang nhiều sản phẩm đến vừa mong muốn tìm đại lý tiêu thụ, vừa giới thiệu những kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả cho nông dân ở Bến Tre.

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt thâm nhập xuống miền Tây ảnh 2

Thương hiệu Bà Tám hiện đang rất được người tiêu dùng miền Tây ưa chuộng. Ảnh: CTV

Một số doanh nghiệp mới sản xuất, thâm nhập thị trường nội địa vài năm cũng đã chú trọng đầu tư cho hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm để tiếp cận nhanh đến người tiêu dùng.

Điển hình như cơ sở sản xuất gia vị Bà Tám đã có đại lý tại Bến Tre và các tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang. Bà Phan Ngọc Hương, quản lý kinh doanh cho biết, các sản phẩm như bột gia vị ướp thịt, cà ri, sốt gia vị nấu bò kho, lẩu… hiệu Bà Tám rất được người tiêu dùng ưa chuộng.

Còn Công ty cổ phần Goldfood Việt Nam mới đưa các loại nước mắm cá cơm, nước tương, tương ớt, hạt nêm ra thị trường hai năm, đã thiết lập được đại lý tại các chợ ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh. Riêng tại Bến Tre, công ty đã có một nhà phân phối. Có mặt tại Bến Tre lần này, Goldfood Việt Nam quảng bá sản phẩm và tìm thêm đại lý để mở rộng thị trường.

Hải Yên

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.