TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 3 hộ dân bị tốc mái do lốc xoáy

Sau trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh làm nhiều cây xanh và nhà dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bật gốc, tốc mái. Đặc biệt, 3 hộ dân trên địa bàn phường Bình Thạnh bị tốc mái tôn hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 45 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Một nhà dân ở phường Bình Thạnh bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: CTV

Ngày 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Theo đó, vào lúc 12 giờ 30 ngày 20/7, trên địa bàn phường xảy ra trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh.

Trận lốc đã gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân, trong đó có 3 hộ dân bị tốc mái tôn hoàn toàn, gồm hộ tại địa chỉ 347/6/16 Chu Văn An, Khu phố 15; hộ tại địa chỉ 347/6/18 Chu Văn An, Khu phố 15; hộ tại địa chỉ 347/6/20 Chu Văn An, Khu phố 15.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo phường Bình Thạnh đến động viên, hỗ trợ các gia đình có nhà bị tốc mái. Ảnh: CTV

UBND phường đã liên hệ ngành điện lực ngừng cung cấp điện tại khu vực xảy ra sự cố, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an khu vực, an ninh cơ sở và dân quân tự vệ hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, lợp lại mái tạm và ổn định chỗ ở. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo báo cáo, tổng thiệt hại ước tính 45 triệu đồng. Trung bình mỗi nhà khoảng 15 triệu đồng. Ngay trong chiều cùng ngày, Bí Thư Đảng ủy phường trực tiếp đến thăm và hỗ trợ khó khăn đột xuất mỗi hộ số tiền 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh xem xét, hỗ trợ mỗi hộ số tiền 10 triệu đồng.

Như báo Tin tức và Dân tộc đã thông tin, từ trưa cùng ngày, TP Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều cây xanh ngã đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái. Tình trạng này gây cản trở nghiêm trọng cho các phương tiện di chuyển, khiến giao thông bị đình trệ.

Chú thích ảnh
Một cây xanh đổ đè hư hỏng một ô tô trên đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc). Ảnh: CTV

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/7, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận gió Tây giật mạnh đạt 23 m/s (cấp 9). Thời tiết trong ngày này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Tây Nam, gây mưa lớn trên diện rộng kèm theo gió giật mạnh, đặc biệt vào buổi sáng và đầu giờ chiều. Cường độ gió mạnh kết hợp với đất mềm do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều cây xanh không thể chống chịu, dẫn đến hiện tượng bật gốc hoặc gãy đổ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.