TP Hồ Chí Minh: Hàng trăm xác lợn bệnh hôi thối vứt bừa bãi trong rừng tràm

Nhiều ngày nay, hàng trăm xác lợn đã bị người chăn nuôi vứt bỏ vào rừng tràm, kênh rạch trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Điều đáng nói toàn bộ số lợn chết này đều nhiễm vi-rút tả lợn châu Phi gây nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Chú thích ảnh
Xác lợn chết trương phềnh thành đống tại ấp 5 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Ảnh: TTXVN phát

Ghi nhận thực tế tại khu vực rừng tràm thuộc ấp 5 xã Vĩnh Lộc B cho thấy, hàng trăm xác lợn được vứt lộ thiên bừa bãi tại các khu vực đất trống, bỏ hoang. Trong đó có nhiều xác lợn đã ở trong tình trạng phân hủy, hôi thối gây ô nhiễm môi trường. Đáng lo ngại hơn, người dân còn vứt xác lợn ra các con kênh, rạch trên địa bàn trong khi đây là những con kênh có dòng nước chảy khiến vi-rút tả lợn châu Phi có nguy cơ phát tán rộng ra các địa bàn khác. 

Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện Bình Chánh có 574 hộ chăn nuôi lợn với hơn 50.000 con. Xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B là 2 địa phương có số lượng người chăn nuôi lợn nhiều nhất với 159 hộ dân và khoảng 15.000 con. Những ngày qua, trước ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đàn lợn chăn nuôi trên địa bàn đã bị ảnh hưởng đáng kể và tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp tại các xã Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn). Nguyên nhân được ông Huỳnh Tấn Phát đưa ra là do các hộ dân ở những khu vực này thường sử dụng thức ăn thừa để chăn nuôi lợn, vệ sinh chuồng trại chưa đảm bảo khiến lợn dễ bị lây bệnh. Dự báo số lượng trại chăn nuôi lợn nhiễm bệnh trong những ngày tới chắc chắn sẽ tăng cao. Trong khi đó, lợi dụng khu vực này vẫn còn tồn tại nhiều bãi đất trống nên người dân thường mang xác lợn chết đi vứt vào ban đêm gây nên nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát tán dịch bệnh.

Trước tình trạng người dân vứt xác lợn bừa bãi những ngày qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn yêu cầu UBND huyện Bình Chánh và các đơn vị có liên quan huy động lực lượng thu gom xác lợn đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không vứt xác lợn bừa bãi. Ngoài ra, UBND huyện Bình Chánh cũng cần cử ngay lực lượng xuống tận nơi hỗ trợ người dân xử lý kịp thời số lợn mắc bệnh, tiêu độc khử trùng chuồng trại…tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Tính đến thời điểm hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tiêu hủy 17.000 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Đinh Hằng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.