TP Hồ Chí Minh giúp 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ)TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” trao 500 vé xe cho công nhân khó khăn, nhiều năm liền không về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung như: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam.
Chú thích ảnh
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh hỏi thăm người lao động trước khi lên xe về quê đón Tết. 

Sáng 14/1, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank, Câu lạc bộ Suối mát từ tâm cùng tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” Tết Quý Mão năm 2023 để đưa 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết miễn phí. 

Vừa nhận 4 tấm vé miễn phí từ các cấp công đoàn, chị Dương Thị Mỹ Loan, quê Phú Yên cho biết, chị cảm thấy rất vui khi được công đoàn và các đơn vị tặng vé xe về quê đón Tết. Năm nay, cả hai vợ chồng bị giảm giờ làm nên thu nhập bấp bênh, rất khó mua vé về quê đón Tết. Nhờ có chuyến xe nghĩa tình, gia đình chị Loan đã tiết kiệm được một khoản chi phí mua vé xe và quà Tết.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022 là năm còn nhiều khó khăn sau dịch COVID-19 nên đã có hơn 120.000 lượt người lao động bị ảnh hưởng phải nghỉ việc, giảm giờ làm…  trong đó có hơn 6.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng. Với vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động nhất là công nhân gặp khó khăn bị ảnh hưởng về việc làm. Tổng kinh phí chăm lo Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn là khoảng 140 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố sẽ dự chi khoảng 110 tỷ đồng, công đoàn cấp trên dự chi khoảng 25-28 tỷ đồng. Ngoài ra, công đoàn lao động còn nhận được các chăm lo trực tiếp từ công đoàn cơ sở và các đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể khác.

Theo đó, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh thực hiện các chương trình: "Tết sum vầy - Xuân tri ân" - tổ chức tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động, khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân lao động. Chương trình sẽ chăm lo cho 10.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Kinh phí chăm lo là 1 triệu đồng/hộ (gồm 700.000 đồng tiền mặt và quà tặng).

Ngoài ra, còn có chương trình "Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên"; chương trình "Tấm vé nghĩa tình", "Chuyến tàu mùa xuân" và tổ chức họp mặt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết; đi thăm chủ nhà trọ nhân dịp Tết Quý Mão.... Đặc biệt, trong chương trình chăm lo Tết 2023, LĐLĐ sẽ tổ chức chương trình "Tết cho em" lần 2. Đây là chương trình chăm lo cho 284 em nhỏ, trong đó có 164 cháu là con đoàn viên công đoàn có cha/mẹ mất do dịch bệnh COVID -19 và 120 cháu con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học tốt.

Dịp này, Trung tâm Công tác xã hội công đoàn TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Sài Gòn trao tặng 500 phần quà đến công nhân về quê trên chuyến xe. Tổng giá trị quà tặng là 150 triệu đồng. 

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh tiễn công nhân tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trao quà Tết cho người lao động trước khi về quê.
Chú thích ảnh
Công nhân, người lao động sau khi nhận vé xe bắt đầu lỉnh kinh đồ đạc chuyển lên xe về quê. 
Chú thích ảnh
Năm nay, nhiều người lao động gặp khó khăn được tấm vé nghĩa tình về quê sum họp bên gia đình.
Chú thích ảnh
Gia đình chị Dương Thị Mỹ Loan rất vui khi nhận được những tấm vé nghĩa tình từ LĐLĐ TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Các nhà xe giúp công nhân sắp xếp hành lý để chuẩn bị lăn bánh rời TP Hồ Chí Minh về quê. 
Chú thích ảnh
Mỗi người lao động trước khi về quê xe nhận được một phần quà Tết là các nhu yếu phẩm. 
Chùm ành, clip: PV/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.